(CLO) Hơn 1 triệu liều vắc xin bại liệt dành cho trẻ em đã bị tiêu hủy do nạn cướp phá ở Sudan kể từ tháng 4, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết.
“Một số cơ sở trong dây chuyền lạnh đã bị cướp và bị phá hủy, bao gồm hơn một triệu liều vắc xin bại liệt ở Nam Darfur", bà Hazel De Wet, Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình Khẩn cấp của UNICEF cho biết trong một email.
Cơ quan này đang tiến hành một loạt chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt ở Sudan sau đợt bùng phát vào cuối năm 2022.
Bệnh bại liệt, căn bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi, có thể dẫn đến bại liệt và tử vong. Châu Phi được tuyên bố không còn bệnh bại liệt hoang dã vào năm 2020 nhưng Malawi, Mozambique và Sudan đã báo cáo các trường hợp nhiễm mới kể từ năm ngoái.
Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy đã có 28 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Sudan kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng trước.
Nhiều cơ quan nhân đạo đã báo cáo nạn cướp bóc trong cuộc khủng hoảng Sudan, bao gồm cả Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết họ đã mất nguồn cung thực phẩm trị giá 13 tới 14 triệu đô la.
(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.