Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, UAV Mỹ rơi xuống Biển Đen

(CLO) Lầu Năm Góc cho biết, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ đã rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với một tiêm kích Su-27 của Nga vào hôm thứ Ba (14/3).

Lầu Năm Góc cho biết một trong những máy bay phản lực Su-27 của Nga đã va vào cánh của máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tiêm kích Su-27 của mình không hề tiếp xúc với MQ-9, đồng thời cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do trục trặc của máy bay không người lái.

va cham voi tiem kich su 27 cua nga uav my roi xuong bien den hinh 1

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ Christopher Cavoli đã thông báo sự cố trên cho các đồng minh NATO. Phía Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lên án gay gắt về vụ va chạm, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ hai. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang triệu tập đại sứ Nga về vụ việc.

Theo quân đội Mỹ mô tả, hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã “đánh chặn liều lĩnh” máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Sau đó, lúc 6 giờ 3 phú sáng (giờ GMT), một trong hai chiếc Su-27 đã va vào cánh của chiếc MQ-9, buộc nó phải rơi xuống khu vực Biển Đen.

Theo phía quân đội Mỹ, trước khi vụ va chạm xảy ra, các máy bay chiến đấu của Nga đã cố tình đổ nhiên liệu lên chiếc MQ-9 và bay một cách không an toàn ngay phía trước chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Quân đội Mỹ đã chỉ trích đây là hành động “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Tướng Không quân Mỹ James Hecker cho biết: “Máy bay MQ-9 của chúng tôi đang thực hiện các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế thì bị một máy bay Nga chặn và đâm trúng, dẫn đến một vụ tai nạn và chiếc MQ-9 đã mất tích hoàn toàn”.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống nước là do trục trặc của chính nó. “Các máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên máy bay, không tiếp xúc với UAV (máy bay không người lái) và đã trở về sân bay an toàn”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Quân đội Mỹ đổ lỗi cho Nga rằng đã dùng máy bay thực hiện hành vi nguy hiểm gần các máy bay của Mỹ và đồng minh trên không phận Biển Đen – khu vực nằm giữa châu Âu và châu Á, đồng thời giáp với nhiều quốc gia bao gồm Nga và Ukraine.

Mặc dù Mỹ không điều tàu chiến đến Biển Đen, nhưng họ thường xuyên điều máy bay giám sát trong và xung quanh khu vực, trong đó có chiếc MQ-9 vừa rơi xuống vùng biển này.

Nhà Trắng cho rằng vụ va chạm giữa máy bay không người lái của quân đội Mỹ và tiêm kích Su-27 của Nga là sự cố đặc biệt chưa từng xảy ra trước đây. Do đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ trực tiếp nêu ra vấn đề này với Nga.

Với giá khoảng 32 triệu USD/chiếc, máy bay không người lái MQ-9 Reaper do tập đoàn General Atomics chế tạo có sải cánh 20 m, dài 11 m, cao 3,81 m. Trọng lượng không tải của UAV này khoảng 2.222 kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 4.760 kg. Với khả năng mang theo 1.800 kg nhiên liệu, MQ-9 Reaper có thể đạt tốc độ tối đa 482 km/giờ với tầm bay 1.850 km và có trần bay là 15.000 km.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: