Vạch trần màn kịch của nhóm cướp tuổi teen

Thứ năm, 06/10/2022 21:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhóm cướp tuổi teen ở TP.HCM đã dựng lên màn kịch để dẫn dụ 2 thanh thiếu niên đến khu vực cư xá Lữ Gia, rồi tấn công nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Khải Minh (17 tuổi), Phan Nhật Hoàng (15 tuổi), Từ Minh Đạt (15 tuổi, cùng ngụ quận 3), Lê Gia Bảo (15 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Đức Tài (16 tuổi), Dương Quốc Huy (16 tuổi), Lê Thị Thúy Phượng (17 tuổi, cùng ngụ quận 10), Phan Việt Hoàng (17 tuổi, ngụ quận 1) và Lê Vi Hàm Nghi (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an cho biết, đây là nhóm nghi phạm lên kế hoạch câu dẫn, đánh đập 2 nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Phát, xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 18h ngày 3/10, Phan Nhật Hoàng chở Đạt đến quán cà phê ở đường Lý Thường Kiệt để gặp Bảo, Tài, Việt Hoàng, Phượng, Nghi, Minh.

Nghe Nhật Hoàng và Đạt kể về việc cho Phát mượn tiền đã lâu không lấy được nợ, Minh đề xuất câu dẫn Phát đến đánh và lấy tài sản. Cả nhóm sau đó bàn bạc, phân công Nhật Hoàng hẹn nạn nhân.

vach tran man kich cua nhom cuop tuoi teen hinh 1

Các đối tượng Minh, Nhật Hoàng, Đạt (từ trái qua).

Tối cùng ngày, Phát gọi điện hẹn gặp Nhật Hoàng tại cửa hàng tiện lợi ở trước Trường THCS Lữ Gia. Thấy Phát đi cùng Tuấn, Hoàng dẫn 2 người này đến cư xá Lữ Gia ở quận 11.

Sau đó, Bảo, Minh, Tài, Phượng xông vào đánh 2 nạn nhân. Phát bỏ chạy thì bị Huy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, bắt quay lại vị trí Tuấn đang ngồi. Sau khi đánh đập, nhóm này lấy 2 điện thoại của Phát và Tuấn.

Bảo cũng lấy điện thoại, ví tiền của Nhật Hoàng rồi giả vờ đuổi người này bỏ chạy để Phát không nghi ngờ. Cả nhóm sau đó đuổi theo Nhật Hoàng rồi quay lại quán cà phê.

Hôm đó, Nhật Hoàng được trả lại điện thoại, ví tiền. Bảo chở Minh đi bán điện thoại iPhone XS Max được 3 triệu đồng rồi đưa cho Đạt và Nhật Hoàng mỗi người 100.000 đồng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Màn kịch của Nhật Hoàng và đồng bọn bị cảnh sát vạch trần. Tất cả người tham gia gây án bị trinh sát bắt giữ, đưa về trụ sở điều tra.

Theo cảnh sát, Nhật Hoàng từng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật cách đây mấy tháng. Do dưới 16 tuổi, Hoàng chỉ bị cơ quan chức năng phạt cảnh cáo.

Cơ quan công an khuyến cáo: Hiện nay, thanh thiếu niên 15-16 tuổi gây án rất nhiều. Đây là tình trạng báo động, các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, dạy dỗ con em, tránh trường hợp bỏ bê để các cháu vướng vào pháp luật.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án