Vẫn có 137 doanh nghiệp ghi nhận lãi trên sàn chứng khoán năm 2023
(CLO) Dù kinh tế vĩ mô năm 2023 ghi nhận nhiều khó khăn nhưng vẫn có 137 doanh nghiệp báo lãi trong khi chỉ 67 đơn vị ghi nhận thua lỗ.
Nền kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam đều ghi nhận một số khó khăn trong năm 2023. Suy thoái kinh tế và các cuộc xung đột lớn đều là nguyên nhân góp phần gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index kết phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023 ở mức 1.129,93 điểm và đang dần có sự hồi phục trong các tháng đầu năm 2024 và đã vượt mốc 1.200 điểm.

Có 137 doanh nghiệp ghi nhận lãi trên sàn chứng khoán Việt Nam, cao gấp đôi số doanh nghiệp thua lỗ (Ảnh TL)
Bài liên quan
Lãi suất cho vay Margin thấp, liệu dòng tiền có đổ vào thị trường chứng khoán?
Về hoạt động kinh doanh, thống kê trên cả 3 sàn chứng khoán HoSE, HNX và UPCoM cho thấy nhiều doanh nghiệp thậm chí còn báo lãi kỷ lục. Trong đó, có tới 137 doanh nghiệp báo lãi trên cả 3 sàn.
Ghi nhận lợi nhuận lớn nằm ở nhóm ngành hàng không với lượng khách đã có sự hồi phục so với các năm trước. Theo sau là nhóm ngành công nghệ với các ông lớn vẫn đang giữ được đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Với nhóm bất động sản, cứu cánh của ngành đến từ nhóm bất động sản khu công nghiệp với hoạt động cốt lõi cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp ghi nhận lãi nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Ở chiều ngược lại, có 67 doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ với đa phần là doanh nghiệp vốn vừa và nhỏ. Lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản vẫn chưa được khai thông khiến nhiều doanh nghiệp trong mảng này phải báo lỗ. Ngành sản xuất thép và gia công cũng chứng kiến sự khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng, gây nên tình trạng thua lỗ.