Vé liveshow tại TP.HCM được bán hết trong 3 ngày- Sức hút không ngờ của Ngọt

Thứ sáu, 29/09/2017 15:35 PM - 0 Trả lời

"Ngọt"  tiếp tục chứng minh được sức hút của nhóm cũng như sức mạnh tiềm ẩn của thể loại nhạc indie khi toàn bộ vé đợt 1 của liveshow tại TP.HCM được bán hết ngay sau 3 ngày phát hành.

(CLO) "Ngọt"  tiếp tục chứng minh được sức hút của nhóm cũng như sức mạnh tiềm ẩn của thể loại nhạc indie khi toàn bộ vé đợt 1 của liveshow tại TP.HCM được bán hết ngay sau 3 ngày phát hành. [caption id="" align="aligncenter" width="600"]176A4472 4 thành viên của Ngọt[/caption] Sau hơn ba năm hoạt động và hơn một năm kể từ ngày phát hành album đầu tay cùng tên ban nhạc, vào ngày 23/9/2017, Ngọt vừa ra mắt album thứ hai với tựa “Ng`bthg” (đọc là “Người bình thường”). Tối cùng ngày, ban nhạc tổ chức liveshow đầu tiên, cũng với tên gọi “Ng`bthg” tại Hà Nội. Báo Công luận Liveshow “Ng`bthg” tại Hà Nội đã khép lại thành công với sự tham gia của hơn 3.000 khán giả. Trong đêm nhạc, Ngọt đã trình diễn những bài hát mới trong album thứ 2 vừa được phát hành: Một Ngày Không Mưa, Kho Báu, Kẻ Thù, Mèo Hoang,… Báo Công luận Đại diện Ngọt, thành viên Vũ Đinh Trọng Thắng, đã chia sẻ: “Album 1 – Ngọt là màn chào hỏi, Album 2 - “Ng`bthg” cũng mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Sự nghiệp còn dài, còn nhiều kế hoạch, các Kẹo đừng chuyển kênh nhé! Có các Kẹo nói rằng chỉ muốn Ngọt ít người biết thôi, cơ mà mình cảm thấy Ngọt thuộc về những sân khấu lớn - không phải ý là mình tầm cỡ hay chuyên nghiệp, mà mình luôn hình dung bản thân được chơi như vậy, nó đã luôn là mục tiêu và luôn là hoài bão”. Để chứng minh cho mục tiêu và hoài bão đó, ngay sau liveshow tại Hà Nội, Ngọt đã nhanh chóng chọn cho mình điểm đến tiếp theo của mini-tour “Ng`bthg” là TP.HCM. Liveshow “Ng`bthg” sẽ được tổ chức tại sân khấu SOUL Live Project (214 – 216 Pasteur, Quận 3, TP.HCM) vào lúc 19:00 ngày 1/10/2017. [caption id="attachment_17606" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Liveshow “Ng`bthg” tại Hà Nội của Ngọt thu hút đông đảo các bạn trẻ đến thưởng thức
[/caption] Không khác với liveshow tại Hà Nội, Ngọt  tiếp tục chứng minh được sức hút của nhóm cũng như sức mạnh tiềm ẩn của thể loại nhạc indie khi toàn bộ vé đợt 1 của liveshow tại TP.HCM được bán hết ngay sau 3 ngày phát hành. Ngọt là ban nhạc độc lập (indie) được thành lập cuối năm 2013 tại Hà Nội. Các thành viên trong ban nhạc đảm nhiệm các vị trí là trống, guitar, bass và giọng hát. 4 thành viên của Ngọt bao gồm Nguyễn Hùng Nam Anh (1995), Phan Việt Hoàng (1991), Nguyễn Chí Hùng (1997) và Vũ Đinh Trọng Thắng (1995). Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên ban nhạc vào năm 2016, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác được tải lên mạng xã hội như Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi... Cũng chính từ những bản nhạc này, cộng đồng nghe nhạc của Ngọt nhanh chóng được thành lập. [caption id="attachment_17607" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Ngọt trong Liveshow “Ng`bthg” tại Hà Nội[/caption] Tiếp nối thành công của album đầu tay, “Ng`bthg” là dự án được thai nghén trong suốt 9 tháng đầu năm 2017 của Ngọt. Số lượng album “Ng`bthg” phát hành vào ngày 23/9  lên tới 4.000 CD. “Ng`bthg” là album đầu tiên của Ngọt mà 100% các công đoạn thực hiện đều do 4 thành viên trực tiếp đảm nhiệm. So với album đầu tiên khi phần hậu kì được thực hiện bởi sự giúp đỡ từ bên ngoài, với “Ng`bthg”, toàn bộ các khâu từ thu âm, hậu kì hay sản xuất đều được chính tay các thành viên triển khai. Báo Công luận Việc thực hiện “Ng`bthg” là điều Ngọt đã định hình ngay sau khi phát hành album đầu tay. Những ca khúc được lựa chọn đưa vào album này đều có màu sắc ảnh hưởng từ âm nhạc châu Âu. Bên cạnh đó, các ca khúc trong album “Ng`bthg” chủ yếu là những sáng tác mới của ban nhạc. Đối với một số ca khúc đã từng được biểu diễn trực tiếp trước đây nhưng chưa phát hành bản thu âm chính thức, Ngọt có sự thay đổi lớn trong việc phối khí và trình bày. Với việc sử dụng nhiều nhạc cụ hơn so với album đầu tay, ban nhạc hy vọng “Ng`bthg” sẽ là một sản phẩm đột phá, mang lại trải nghiệm mới cho người nghe song vẫn giữ được bản sắc của Ngọt. Album sẽ được bán dưới hai hình thức là trực tiếp (đĩa CD) và trực tuyến (nhạc số). Báo Công luận Trong suốt hơn ba năm hoạt động, Ngọt luôn nuôi dưỡng cho mình một liveshow riêng. Song song với việc ra mắt album “Ng`bthg”, liveshow cùng tên là dự án được ban nhạc ấp ủ và lên kế hoạch từ hơn một năm trở lại đây. Toàn bộ 3.000 vé của liveshow tại Hà Nội đã được mua hết chỉ sau gần ba ngày mở bán và điều tương tự đã diễn ra với live show tại TP.HCM: Vé đợt 1 của chương trình đã bán hết cũng trong 3 ngày. Báo Công luận Tất cả các ca khúc trong liveshow đều là những sáng tác của ban nhạc kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2013. Không gian nghệ thuật của chuỗi liveshow sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các Kẹo (tên thân mật của những người hâm mộ ban nhạc), với những ca khúc cũ và mới. Thậm chí, một số ca khúc không xuất hiện trong cả hai album, cũng như chưa được ban nhạc biểu diễn trực tiếp trước đây, sẽ được trình diễn trong liveshow “Ng`bthg”. Báo Công luận

Đại diện đơn vị tổ chức Soul Live Project – ông Thanh Bùi, nhà sáng lập Soul Live Project chia sẻ: “Ra đời với mong muốn “Mang thế giới đến Việt Nam và giới thiệu Việt Nam ra thế giới thông qua âm nhạc và trình diễn nghệ thuật”, Soul Live Project đã tổ chức nhiều chuỗi chương trình như Sounds Of The World, Soul Connects,… mang về Việt Nam những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Thần đồng Piano 5 tuổi Evan Lê, Nghệ sĩ Trumpet người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt 2 giải Grammy Cường Vũ, những nghệ sĩ Piano Steinway Adam Gyorgy, Ory Shihor, Jason Bae… Đã đến lúc để chúng ta tạo cơ hội cho những nghệ sĩ triển vọng như Ngọt – nhóm nhạc được nhiều người so sánh như Beatles Việt Nam”.

 

Thu Hiền

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa