(CLO) Một vệ tinh cũ của NASA có nhiệm vụ nghiên cứu Mặt trời trong hơn một thập kỷ qua đã rơi xuống Trái đất trên sa mạc Sahara, theo cơ quan vũ trụ của Mỹ thông báo vào hôm thứ Năm (20/4).
Các quan chức của NASA cho biết họ không nhận được báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích cho đến nay kể từ khi quay trở lại, xảy ra vào nửa đêm về sáng ở Sudan. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, vệ tinh này rơi ở kinh độ 26 và vĩ độ 21,3 thuộc khu vực sa mạc Sahara.
Phần lớn bộ phận của vệ tinh nặng 300 kg này, có tên viết tắt là RHESSI, được cho rằng đã bốc cháy khi lao thẳng qua bầu khí quyển. Nhưng các chuyên gia dự đoán một số mảnh vẫn có thể tồn tại và rơi xuống mặt đất.
Ra mắt vào năm 2002, RHESSI đã ngừng hoạt động vào năm 2018 sau một sự cố liên lạc. Trước khi rơi vào trạng thái im lặng, nó đã nghiên cứu các tia lửa và các vụ phóng vật chất vành nhật hoa từ Mặt trời.
Tàu vũ trụ được trang bị một quang phổ kế hình ảnh, ghi lại tia X và tia gamma của Mặt trời. NASA cho biết, từ vị trí cũ của nó trên quỹ đạo trái đất thấp, vệ tinh đã chụp được hình ảnh của các electron năng lượng cao được giải phóng trong các tia lửa mặt trời.
Trước RHESSI, không có hình ảnh tia gamma hoặc hình ảnh tia X năng lượng cao nào được chụp về các sự kiện này, vốn giải phóng năng lượng tương đương với hàng tỷ megaton TNT vào bầu khí quyển của Mặt trời trong vòng vài phút và có thể gây ảnh hưởng đến Trái đất, bao gồm cả việc làm gián đoạn hệ thống điện.
(CLO) Truyền thông Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm trật bánh một đoàn tàu chở nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn ở khu vực Volgograd phía nam nước Nga.
(CLO) Miền nam Brazil đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và nhiều thị trấn bị nhấn chìm. Đây là một minh chứng nữa cho thấy con người có thể sẽ phải di cư nhiều hơn do tác động của biến đổi khí hậu.
(CLO) Ngày 14/5, cơ quan thời tiết Úc cho biết đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy hiện tượng thời tiết La Nina có thể hình thành ở Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
(CLO) Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium làm giàu của Nga, bất chấp đang phải phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân này từ Moscow.
(CLO) Trong các cập nhật về tình hình chiến sự những ngày qua, quân đội Ukraine liên tục có những thông báo bi quan, từ "tiếp tục chiến đấu phòng thủ" đến "tình hình xấu đi đáng kể", "Nga đã giành được thành công chiến thuật".