Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” tại Thanh Hóa:

Vì sao cựu Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn liên tục kêu oan?

Thứ sáu, 03/03/2023 12:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 4 năm sau quyết định khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra, cựu Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) Vũ Đức Cường liên tục kêu oan, cho rằng, còn nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án chưa được làm rõ.

Làm giả hồ sơ, giấy tờ để "trục lợi" tiền đền bù

Theo nội dung vụ án, dự án xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện năm 2014. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Long Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành quyết định thành lập và kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ thực hiện dự án, trong đó Vũ Đức Cường – Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (sau làm Bí thư Đảng ủy phường), thị xã Bỉm Sơn là Tổ trưởng, Dương Thị Hà – công chức địa chính phường Đông Sơn là tổ viên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Vũ Đức Cường và Dương Thị Hà đã lợi dụng chức vụ được giao, từ tháng 03/2015 đến tháng 07/2015, giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn đã nhờ 3 hộ dân (hộ ông Vũ Mạnh Quyến, hộ ông Nguyễn Văn Kỳ và hộ bà Nguyễn Thị Quế) đứng tên trên diện tích 4.293,9m2 để lập 3 hồ sơ khống gây thiệt hại cho Công ty TNHH Long Sơn số tiền 605.007.000 đồng.

Đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Dương Thị Hà, cán bộ địa chính UBND phường Ba Đình (thời điểm trước bị can Hà là cán bộ địa chính phường Đông Sơn). Ngày 18/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn.

vi sao cuu bi thu dang uy phuong dong son lien tuc keu oan hinh 1

Phiên xét xử Vũ Đức Cường; Dương Thị Hà và các đồng phạm (ảnh st)

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2020/HSST ngày 28/8/2020, Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn tuyên bố các bị cáo Vũ Đức Cường, Dương Thị Hà, Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Xử phạt Vũ Đức Cường 06 năm tù; Dương Thị Hà 05 năm 06 tháng tù; Vũ Mạnh Quyển 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 60 tháng; Nguyễn Văn Kỳ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 48 tháng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Vũ Đức Cường và Dương Thị Hà kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 54/2021/HSPT ngày 05/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ điểm c khoản 1 Điều 356; điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2020/HSST nêu trên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Vũ Đức Cường và Dương Thị Hà để điều tra lại theo thủ tục chung…

Hủy 2 bản án yêu cầu điều tra lại

Ngày 24/1/2022, tại phiên Giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội nhận định, sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Vũ Đức Cường và Dương Thị Hà có đơn kháng cáo, nội dung yêu cầu điều tra, làm rõ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tòa án cấp phúc thẩm đã xem xét khách quan, toàn diện các tình tiết của vụ án, chỉ ra những nội dung chưa được điều tra làm rõ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thực hiện được như đã nêu tại Bản án hình sự phúc thẩm là có căn cứ. Tuy nhiên Tòa án cấp phúc thẩm khi hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với quyết định về tội danh và hình phạt của Vũ Đức Cường và Dương Thị Hà trong khi lại giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của các bị cáo đồng phạm Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ là vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Mặt khác, trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định Công ty TNHH Long Sơn là người bị hại vì đã chi trả 605.007.000 đồng do phải bồi thường khống cho 03 hộ dân Nguyễn Văn Kỳ, Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Thị Quế. Nhưng trên thực tế, Công ty TNHH Long Sơn đã nhận đủ đất của dự án, Công ty TNHH Long Sơn không bị thiệt hại gì. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đưa Công ty TNHH Long Sơn vào tham gia vụ án với tư cách người bị hại là không đúng. Vì vậy, cần xác định lại tư cách những người tham gia tố tụng trong vụ án cũng như làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến số tiền 605.007.000 đồng để thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 54/2021/HSPT ngày 05/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2020/HSST ngày 28/8/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội để điều tra lại theo thủ tục chung.

Cựu Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn tiếp tục kêu oan?

Được biết, sau khi có quyết định trả hồ sơ điều tra lại của VKSND thị xã Bỉm Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Bỉm Sơn đã có Kết luận điều tra vụ án hình sự số 03, ngày 6/2/2023, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố cựu Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn về tội  “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Quyết định khởi tố bị can số 32 ngày 17/4/2019 và Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 447 ngày 17/10/2019 của Cơ quan CSĐT Công an TX Bỉm Sơn.

Quan điểm trên của Cơ quan điều tra tiếp tục bị cựu Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn khiếu nại vì cho rằng không có cơ sở, không khách quan….Bởi theo ông Vũ Đức Cường, ông không dựng khống hồ sơ cho các hộ dân Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Thị Quế và Trịnh Văn Trường để lấy tiền bồi thường tương ứng với diện tích đất 4.743,9 m2 vì: Thời điểm lập hồ sơ (15/5/2015) ông Cường đã chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy phường và cũng không bàn bạc, không chỉ đạo với bà Dương Thị Hà (cán bộ Địa chính) để lập khống hồ sơ…

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Nhóm PVĐT

Bình Luận

Tin khác

Nhóm đối tượng “giết người” ở Đà Nẵng bị bắt tại Đồng Nai

Nhóm đối tượng “giết người” ở Đà Nẵng bị bắt tại Đồng Nai

(CLO) Kết quả điều tra ban đầu cho biết, trước đó Lê Vũ Hoàng Tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của Phan Thành Đạt nên đã tìm kiếm đối phương để trả thù.

Vụ án
Hẹn hò online, quay clip nhạy cảm, người đàn ông bị tống tiền 200 triệu đồng

Hẹn hò online, quay clip nhạy cảm, người đàn ông bị tống tiền 200 triệu đồng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn hẹn hò online rồi dụ dỗ nạn nhân quay clip nhạy cảm, sau đó dùng clip đó để tống tiền nạn nhân. 

Vụ án
Bắt tạm giam Vụ trưởng vụ Pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bắt tạm giam Vụ trưởng vụ Pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

(CLO) Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Vụ án
Gia Lai: Bắt giữ đối tượng thuê người khai thác hơn 153m3 gỗ

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng thuê người khai thác hơn 153m3 gỗ

(CLO) Đối tượng Nguyễn Văn Bình đã thuê 5 người vào rừng khai thác hơn 153m3 gỗ trái phép. Sau khi nhóm này bị bắt, Bình bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án
Nhận cuộc gọi từ 'công an' giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

Nhận cuộc gọi từ "công an" giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

(CLO) Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng.

Vụ án