Vì sao Trung Quốc điều tra chống độc quyền đối với Google?

Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp đáp trả Hoa Kỳ, bao gồm áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu như than, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và dầu thô. Đồng thời, nước này cũng mở một cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào Google và đưa hai công ty Hoa Kỳ khác vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, có nguy cơ bị cấm đầu tư vào Trung Quốc.

Quan hệ giữa Google và Trung Quốc

Trung Quốc và Google đã có mối quan hệ lâu dài và phức tạp từ đầu những năm 2000.

Năm 2006, Google ra mắt công cụ tìm kiếm google.cn phiên bản tiếng Trung, tuân thủ các quy định kiểm duyệt của Bắc Kinh. Đến năm 2009, nền tảng này chiếm khoảng 36% thị phần tìm kiếm tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào năm 2010, sau một cuộc tấn công mạng và những bất đồng về chính sách kiểm duyệt, Google tuyên bố ngừng kiểm duyệt nội dung tìm kiếm và đóng cửa google.cn, chuyển hướng người dùng sang trang web của công ty tại Hồng Kông.

Đáp lại, chính phủ Trung Quốc đã chặn hoàn toàn các dịch vụ của Google, bao gồm Gmail, trình duyệt Chrome và công cụ tìm kiếm, trong hệ thống kiểm duyệt Tường lửa Vĩ đại. Hiện nay, người dùng tại Trung Quốc đại lục không thể truy cập Google cũng như nhiều nền tảng phương Tây khác như Facebook và Instagram.

Google có còn hoạt động tại Trung Quốc không?

Mặc dù các dịch vụ chính bị chặn, Google vẫn duy trì sự hiện diện tại Trung Quốc, tập trung vào mảng kinh doanh quảng cáo, Google Cloud và các giải pháp doanh nghiệp. Công ty hiện có văn phòng tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Vì sao Trung Quốc điều tra Google?

Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc tuyên bố đang tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google. Dù không công bố chi tiết, thông báo này xuất hiện ngay sau khi mức thuế 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt có hiệu lực, làm dấy lên suy đoán về động cơ chính trị.

Tác động đối với Google là gì?

Hiện chưa rõ cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Google, nhưng một số chuyên gia cho rằng nó có thể tập trung vào hệ điều hành Android, vốn chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh.

John Gong, giáo sư tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, nhận định: "Google hiện đang bị đặt vào tầm ngắm, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn điều tra. Chưa có quyết định nào được đưa ra, và vẫn có khả năng thương lượng".

Huawei, sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể năm 2019, đã phát triển hệ điều hành HarmonyOS để giảm sự phụ thuộc vào Google.

Trước đó, Google cũng từng đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền tại nhiều quốc gia khác như Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ do lạm dụng vị thế thị trường của mình.

Hà Trang (theo Tân Hoa Xã, China Daily, AP)

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: