Vì sao vụ cháy quán karaoke An Phú nhỏ, Cảnh sát PCCC đến nhanh nhưng 32 người tử vong?

Thứ năm, 08/09/2022 11:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bên trong quán karaoke An Phú chỉ có thang bộ thoát hiểm xuống tầng trệt hoặc lên sân thượng còn xung quanh đã bị xây bịt kín hết, không còn hướng thoát nào khác.

Vụ cháy nhỏ nhưng hậu quả quá đau lòng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú (đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), ông Mai Hùng Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tỉnh Bình Dương sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

vi sao vu chay quan karaoke an phu nho canh sat pccc den nhanh nhung 32 nguoi tu vong hinh 1

Quán karaoke An Phú có thiết kế bịt rất kín gây khó khăn cho việc cứu hộ. Ảnh: Lê Giang.

"Chúng ta đã thấy, vụ cháy này xảy ra trong phạm vi nhỏ, lực lượng PCCC đến hiện trường kịp thời nhưng lại khiến 32 người tử vong. Đó là hậu quả quá đau lòng", ông Dũng nói.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, trong hôm nay công an cũng đang khẩn trương khởi tố vụ án theo Điều 313 về hành vi vi phạm về PCCC đối với các cá nhân liên quan.

Ông thông tin, vụ cháy xảy ra tại một phòng hát trên tầng 3. Khi nhân viên phát hiện cháy đã chạy ra hô hoán báo cháy, đập cửa nhiều phòng nhưng nhiều khách không chịu chạy ra vì đang trong tình trạng không tỉnh táo do đã uống rượu bia. “Có phòng hát khi nhân viên chạy đến đập cửa báo cháy, kêu gọi chạy ra theo lối thoát hiểm nhưng lại bị các bị khách lôi luôn vào phòng”, ông Quyên nói.

Giám đốc Công an tỉnh nhận định, nếu trường hợp các khách hát tỉnh táo, nghe lời nhân viên, khi được báo động chạy theo lối thoát hiểm xuống tầng 1 hay chạy lên sân thượng thì số người thương vong sẽ thấp hơn rất nhiều.

Lối thoát hiểm chỉ có chạy xuống đất hoặc lên sân thượng

Phóng viên Nhà báo & Công luận đặt câu hỏi, theo hiện trạng quán karaoke An Phú, phía trước mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, trừ lối ra vào thì 3 tầng ngôi nhà bị bịt kín, xung quanh 3 mặt là tường gạch kiên cố, có một số cửa sổ nhưng cũng đã xây gạch kín. Vậy quán karaoke này có hệ thống lối thoát hiểm được xây dựng thế nào, lối thoát hiểm dẫn ra khu vực nào?

Thứ 2, với điều kiện xây dựng bịt kín cả 4 mặt như vậy, lực lượng PCCC phải đục tường để tiếp cận bên trong đám cháy. Cơ sở này được xây dựng như thế, vậy tại sao 3 lần đủ điều kiện để được cấp giấy phép về an toàn PCCC?

vi sao vu chay quan karaoke an phu nho canh sat pccc den nhanh nhung 32 nguoi tu vong hinh 2

Quán karaoke An Phú chỉ có lối thoát hiểm là thang bộ đi xuống tầng trệt và lên sân thượng chứ không còn hướng khác, Cảnh sát PCCC phải đục tường để tiếp cận hiện trường. Ảnh: Lê Giang.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên trả lời, Công an tỉnh đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu tất cả nhân viên các quán karaoke ký cam kết, chấp hành theo quy định, quy trình hướng dẫn.

Nhưng trong điều kiện hoảng loạn như thế, khi nguồn nhiệt xảy ra, trong tình trạng khách hát như thế thì có thể nhân viên quán cũng không thể thực hiện theo đúng quy trình. Dẫn đến hậu quả xảy ra nặng nề.

“Tôi đến hiện trường và xem xét sơ bộ, lối thang bộ trong quán có đi từ các phòng xuống tầng trệt và lên sân thượng, cơ sở này có đường thoát hiểm theo 2 hướng lên xuống như trên. Còn để cụ thể hơn, về việc cấp phép an toàn PCCC thì đã có hồ sơ và phải chờ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân để làm rõ”, Đại tá Quyên nói.

Đối với câu hỏi, đến hiện nay số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn là 32 hay 33 người, đại diện Sở Y tế khẳng định đến nay vẫn chỉ mới xác nhận 32 trường hợp tử vong.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức