Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Thứ sáu, 29/03/2024 16:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thông tin về vụ rơi máy bay được Thống đốc khu vực Sevastopol, Mikhail Razvozhayev xác nhận. “Một chiến đấu cơ đã rơi xuống biển. Nhưng phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Không có thiệt hại nào dưới mặt đất”, ông Razvozhayev cho biết trên một bài đăng trên nền tảng nhắn tin Telegram.

video cho thay khoanh khac tiem kich su 35 cua nga roi ngoai khoi crimea hinh 1

Hình ảnh chiếc Su-35 của Nga rơi xuống biển tại Crimea. Ảnh: Reuters

Một đoạn video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cũng cho thấy một chiếc máy bay bốc cháy, lao theo chiều thẳng đứng xuống biển và phát nổ, tạo ra một quầng lửa trên mặt nước trước khi chìm. Các nguồn tin từ Sevastopol cho hay, phi công đã nhảy dù ra ngoài và được lực lượng cứu hộ vớt lên.

Truyền thông Nga không đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn. Nhưng Rybar, một blogger quân sự thân Nga nổi tiếng, lưu ý rằng vụ tai nạn xảy ra “ở một khoảng cách đáng kể” so với tiền tuyến nên sự cố này có thể là do trục trặc kỹ thuật.

Video về vụ rơi máy bay (nguồn: Telegraph)

X

Trong khi đó, Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho rằng chiếc Su-35 có thể đã bị lực lượng phòng không Nga bắn nhầm. Các quan chức Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về những tuyên bố này.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm, một bay chiến đấu của Nga bị rơi xuống biển. Hồi tháng 7, một chiếc Su-25 của nước này đã rơi xuống Biển Azov ở khu vực phía tây nam Krasnodar Krai khi phi công đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Phi công lái chiếc Su-25 đã cố gắng thoát ra khỏi máy bay nhưng tử vong vài giờ sau đó dù được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện địa phương.

Nguyễn Khánh (theo Guardian, Reuters, Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h