Viện trợ nhiệt: Dự án mới của Đức dành cho người vô gia cư

(CLO) Ước tính có khoảng từ 2.000 tới 6.500 người ở thủ đô Berlin của Đức là người vô gia cư. Một dự án mới đang mong muốn cung cấp trợ giúp cho những đối tượng này.

Những người vô gia cư chỉ có một vài chỗ để hạ nhiệt và tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do cái nóng khắc nghiệt đang gây ra tại Đức. Lilyana và bạn của cô ấy Elias là một ví dụ.

vien tro nhiet du an moi cua duc danh cho nguoi vo gia cu hinh 1

Người vô gia cư ở Đức có thể bị tổn thương do nhiệt độ cao kỷ lục. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Châu Âu đang điều khiển các cuộc khủng hoảng như thế nào?

Cháy rừng: Cơn đau đầu kinh tế mới của châu Âu

Mùa hè đau khổ của châu Âu

Anh lần đầu chạm mốc 40 độ C, châu Âu vẫn chìm trong nắng nóng và cháy rừng

Hai cô gái gốc Bulgaria đang ngồi trong bóng râm, đợi dự án thử nghiệm mới được khởi động ở quận Schöneberg của Berlin với tên gọi "Hitzehilfe" (Viện trợ nhiệt) mở cửa. Dự án mở từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối và cung cấp cho những người vô gia cư một nơi nghỉ chân mát mẻ với chỗ tắm và 30 chiếc giường.

Đối với Lilyana, việc được tắm là tiêu điểm của "Hitzehilfe". "Trên đường phố, đôi khi chúng tôi có thể tìm đường với đồ ăn và thức uống. Nhưng không có vòi hoa sen và không có giường", cô nói.

Trong đại dịch COVID, cô gái 31 tuổi đã mất căn hộ và công việc của mình. "Tôi đã vô gia cư trong hơn một năm. Tôi từng hoạt động mại dâm trên đường phố, nhưng tôi đã bỏ nghề này", cô giải thích.

Trong khu vực chung của "Hitzehilfe", những đĩa dưa hấu tươi xắt nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng và có những thùng nước đóng chai ở sát tường. Ở phía sau căn phòng, một chiếc bàn dài chất đầy chai lọ, kem chống nắng, mũ, túi ngủ, đồ vệ sinh cá nhân, khẩu trang và quần áo mới. Máy giặt cũng được chuẩn bị sẵn.

Thượng viện Berlin đang tài trợ khoảng 106.000 euro cho dự án thí điểm. Được phát động bởi hiệp hội xã hội IB Berlin-Brandenburg, "Hitzehilfe" nhằm mục đích giảm nhiệt cho những người vô gia cư, ít nhất là trong vài giờ mỗi ngày.

Tòa nhà do quận Schöneberg cung cấp thường được sử dụng vào những tháng mùa đông cho sáng kiến ​​"Kältehilfe" (Viện trợ lạnh),  nhằm cung cấp một nơi trú ẩn ấm áp vào ban đêm. Nhưng trong cái nóng khắc nghiệt hiện tại, nơi này được sử dụng vào ban ngày.

Bà Katja Kipping, chính trị gia cánh tả cho biết hôm thứ Tư rằng xã hội nên nhận thức được những nguy hiểm do nhiệt độ khắc nghiệt gây ra. "Nhiều người ở Berlin đã có số của đường dây nóng 'Kältehilfe' trên điện thoại của họ để phòng trường hợp họ gặp ai đó cần hỗ trợ trong những tháng mùa đông.

“Cho đến nay, dự án đã được đón nhận nồng nhiệt”, nhân viên xã hội Artur Keil nói. Thức ăn được chuẩn bị suốt cả ngày, với hàng loạt món súp và món hầm đóng hộp trên quầy bếp.

Anh Keil cho biết: “Hầu hết những người đã ghé qua là những người chúng tôi biết từ 'Kältehilfe' và tin tức về dự án phần lớn được truyền miệng".

"Những gì chúng tôi nhận thấy trong vài ngày đầu tiên là rất nhiều người chỉ muốn ngủ trong yên bình. Điều đó gần như không thể diễn ra ở bên ngoài trong điều kiện nhiệt độ này", lãnh đạo địa phương của hiệp hội xã hội IB Janette Werner cho biết.

Nhân viên xã hội tại chỗ cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Bà Werner nói: “Khi mọi người bắt đầu đến thường xuyên, họ thường bắt đầu cởi mở hơn và lòng tin được phát triển".

Ở những nơi khác của thủ đô Berlin, 23 công nhân từ sáng kiến ​​"Karuna" cũng phân phát nước, kem chống nắng, kính râm và đồ vệ sinh cá nhân cho những người vô gia cư. Nhóm đã làm việc từ năm 2020 và cũng vận hành một số "xe buýt làm mát", nơi mọi người có thể tạm thời ở lại để tránh nóng.

Bà Werner nói: “Nếu bạn nhìn thấy ai đó trên đường phố, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng này, điều tốt nhất bạn có thể làm là hỏi xem họ có ổn không. Nếu không, thì hãy gọi dịch vụ khẩn cấp. Nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng sẵn lòng nhận được một chai nước ngay bây giờ".

Dự án thí điểm mùa hè "Hitzehilfe" sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 và sẽ được đánh giá xem có cần tiếp tục duy trì nữa hay không.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: