Viện trưởng Viện KSND Tối cao: Kháng nghị vụ Hồ Duy Hải là có căn cứ, đúng thẩm quyền

Thứ hai, 18/05/2020 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nói kháng nghị vụ Hồ Duy Hải xử giám đốc thẩm để hủy án sơ thẩm, phúc thẩm xem xét lại là có căn cứ và đúng thẩm quyền.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là có căn cứ. Ảnh: TPO

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là có căn cứ. Ảnh: TPO

Sáng 18/5, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao Lê Minh Trí cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4 (TPHCM) tiếp xúc cử tri quận 5, 10, 11 trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Lâm Sanh (quận 5) cho rằng công tác giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua rất tốt, quan tâm đến việc giám sát các vấn đề hệ trọng của đất nước, đặc biệt là các vụ án nổi cộm để tránh gây oan sai, lọt người lọt tội.

Ông Sanh bày tỏ: Cử tri cho rằng vừa qua Viện KSND Tối cao đã thực hiện chức năng kiểm sát rất tốt, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nhiều vụ án Viện KSND Tối cao đưa ra kiểm soát lại đã giải oan cho nhiều người bị kết án oan. Việc kháng nghị của Viện KSND tối cao vừa qua đối với vụ án Hồ Duy Hải là rất đúng, phù hơp pháp luật.

Tuy nhiên, cử tri Sanh cho rằng, phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải vừa qua dư luận cho rằng xử lý vụ việc chưa thỏa đáng, thậm chí chưa phù hợp quy định của pháp luật khiến cử tri không đồng tình. Viện KSND đã làm đúng chức năng kiểm sát tối cao mà Quốc hội đã giao, vì sao cả 17 vị trong Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao đều biểu quyết bác kháng nghị?

“Các thẩm phán cho rằng Quyết định kháng nghị của Viện KSND Tối cao sai quy định. Nhân dân chúng tôi cho rằng chính các vị thẩm phán làm chưa đúng. Đại biểu Quốc hội lên tiếng còn bị một số thẩm phán quy chụp. Tôi đề nghị Quốc hội trong kỳ họp đưa vấn đề này ra phân giải. Viện KSND tối cao đúng hay TAND Tối cao đúng để định hướng dư luận nhân dân”, ông Nguyễn Lâm Sanh kiến nghị.

Cử tri này tha thiết: Quốc hội phải nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Nhận xét của hội đồng thẩm phán về sai sót, vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra, đặc biệt là tiêu hủy các tang vật của vụ án “không làm thay đổi bản chất vụ án” làm các luật gia, luật sư và những người am hiểm pháp luật vô cùng băn khoăn.

Đồng tình với quan điểm này, cử tri Hoàng Văn Rằng (quận 10) nói: “Hội đồng thẩm phán cho rằng kháng nghị của Viện KSND Tối cao sai pháp luật vì Quyết định của Chủ tịch nước đang có hiệu lực. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra không có điều khoản nào cho phép Hội đồng thẩm phán quyết định kháng nghị của Viện KSND tối cao là đúng hay không đúng pháp luật. Hội đồng thẩm phán làm vậy là tự cho mình quyền năng thứ 7, là không phù hợp”.

Cử tri này cảnh báo quyết định của Hội đồng thẩm phán có thể gây nhiều hệ lụy không tốt sau này, nhất là nhiều cơ quan quyền lực đang có biểu hiện coi thường các cơ quan giám sát dân cử.

Cử tri Lâm Kế Xô (quận 10) đề nghị làm rõ vì sao trong quá trình điều tra, một số bị can bị tử vong bất thường trong trại giam. Ông Xô đặt vấn đề: “Có hay không việc ép cung, bức cung, dùng nhục hình để tra tấn các bị can dẫn đến chết người. Cần có toà án hiến pháp để phán quyết những hành vi vi hiến của các cơ quan công quyền.

Ghi nhận ý kiến của các cử tri, đại biểu Lê Minh Trí cho biết cách đây hai ngày, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ký văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về vụ án Hồ Duy Hải mà cử tri cả nước đang quan tâm.

Đại biểu Lê Minh Trí cho biết theo thẩm quyền, trong quá xem xét vụ việc, Viện trưởng Viện KSND Tối cao thấy có nhiều nội dung, chứng cứ trong vụ án Hồ Duy Hải mâu thuẫn, chưa được làm rõ.

“Theo quy định của pháp luật, đó là những căn cứ để kháng nghị. Viện KSND tối cao không khẳng định Hồ Duy Hải vô tội hay có tội nhưng xét thấy vụ án còn có nhiều mẫu thuẫn về chứng cứ, hiện trưởng…có thể làm thay đổi bản chất vụ án, nếu không làm rõ có thể gây oan sai nên Viện trưởng đã kháng nghị xử giám đốc thẩm để hủy án sơ thẩm, phúc thẩm xem xét lại. Chúng tôi khẳng định là có căn cứ và thẩm quyền để kháng nghị”, Đại biểu Lê Minh Trí nói

Viện trưởng Viện KSND Tối cao nói thêm: “Ai nói sai thì phải chỉ ra Viện trưởng Viện KSND Tối cao sai ở chỗ nào để cơ quan có thẩm quyền kết luận. Việc kháng nghị bản án sơ thẩm, phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là trách nhiệm của Viện KSND Tối cao đối với dân và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp, bảo vệ pháp luật. Chúng tôi đã kháng nghị rồi. Quyền hạn của Viện KSND Tối cao là kháng nghị, còn trách nhiệm xem xét là của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao”, đại biểu Lê Minh Trí nêu rõ.

PV

Tin khác

Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp 'tín chỉ xanh' đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

(CLO) Về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng trước 25/4/2024.

Tin tức
Số hóa chứng từ, tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục hải quan

Số hóa chứng từ, tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục hải quan

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tin tức
Ninh Bình có tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Ninh Bình có tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

(CLO) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chấp hành viên cao cấp, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tin tức
Nam Định tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Nam Định tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

(CLO) Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Nam Định đạt 87,32, tăng 2,46 điểm %, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so năm 2022, nằm trong nhóm B - nhóm các tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 80% - 90%.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

(CLO) Sáng 18/4, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và dâng hương.

Tin tức