Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thứ tư, 25/08/2021 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 25/8, sau khi gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đến giờ trưa, bà Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bài liên quan

Theo đó, sáng ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/8. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón một vị Phó Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm chính thức.

Ngay sau đó, bà Kamala Harris đã hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã viện trợ 5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX. Đây là sự hỗ trợ quý báu mà Mỹ dành cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tầm quan trọng của hệ thống kinh tế thương mại song phương, đánh giá cao hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt được những thỏa thuận về chính sách tỉ giá tiền tệ. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh Mỹ quyết định tổ chức đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, hướng tới năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.

Quang cảnh cuộc hội kiến của bà Kamala Harris với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quang cảnh cuộc hội kiến của bà Kamala Harris với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Bà Kamala Harris đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 và tái khẳng định cam kết của Mỹ, hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi Covid-19. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, công nghệ...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ.

Trưa ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trưa ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech

Trưa ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo phóng viên trong đoàn nhà báo tháp tùng Phó Tổng thống Kamala Harris, trong cuộc gặp mặt này, bà Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech.

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết, trước thiệt hại nặng nề mà Covid-19 gây ra với cả hai nước, cũng như nỗ lực của chính quyền Biden - Harris nhằm biến Mỹ thành kho vắc xin của thế giới, Phó Tổng thống thông báo Mỹ sẽ tặng thêm một triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, đưa tổng số viện trợ vắc xin cho Việt Nam lên 6 triệu liều.

Mỹ đã từng viện trợ hơn 5 triệu liều vắc xin Moderna cho Việt Nam trong tổng số 23 triệu liều Mỹ dành cho 20 nước/vùng lãnh thổ châu Á. Việt Nam cũng là một trong 10 quốc gia nhận nhiều vắc xin nhất trong chương trình này.

Chiều nay, theo lịch trình Nhà trắng công bố, bà Harris sẽ dự lễ khai trương trực tuyến Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội và chứng kiến lễ ký hợp đồng thuê đất cho dự án xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức