Việt Nam - Malaysia: Tin vào thầy Park

Thứ năm, 10/10/2019 18:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp đối thủ mạnh Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối nay, 10/10. Đây chính là lúc để HLV Park Hang -seo tiếp tục thể hiện tài cầm quân của mình.

Chốt danh sách phút cuối

Trước khi chốt danh sách chính thức cho trận gặp Malaysia, quân số của tuyển Việt Nam được HLV Park Hang-seo rút gọn còn 25 cầu thủ. Dù thầy Park khẳng định tất cả các cầu thủ này đều nằm trong kế hoạch sử dụng ở trận gặp Malaysia và Indonesia, nhưng Điều lệ giải quy định mỗi đội được đăng ký tối đa là 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

HLV Park Hang-seo đã có sự tính toán hợp lý cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

HLV Park Hang-seo đã có sự tính toán hợp lý cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Sau khi cân nhắc và tính toán, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra quyết định gạt 2 hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Mặc dù lỡ hẹn với trận Malaysia nhưng bộ đôi hậu vệ này vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển và còn nguyên cơ hội góp mặt trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 15/10 tới.

Đây chính là cách giúp ông Park luôn có phương án dự phòng về nhân sự, và cũng giúp các cầu thủ luôn có động lực để thể hiện hết mình.

Trao cơ hội cho Công Phượng, Văn Hậu?

Dù chỉ có hai buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam nhưng hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu có thể đã làm hài lòng HLV Park Hang - seo bởi màn thể hiện của mình trên sân tập.

Trước đó, do trục trặc thủ tục bay từ sân bay Nga, phải tới ngày 8/10 Văn Hậu mới có thể về nước hội quân với đội tuyển Việt Nam. Việc cầu thủ người Thái Bình chỉ có 2 buổi tập cùng đội khiến HLV Park Hang Seo ít nhiều lo lắng.

Phát biểu với báo chí trước trận, thầy Park nói: "Văn Hậu cũng không có chấn thương gì cả. Trước khi về Việt Nam, Hậu có thi đấu ở Hà Lan, tại giải dành cho các cầu thủ dự bị. Văn Hậu có thiệt thòi so với các cầu thủ khác. Đội tập buổi cuối trước khi chốt đội hình".

Tuy nhiên, sự lo lắng của chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đã vơi đi rất nhiều khi chứng kiến những gì Văn Hậu thể hiện trên sân Mỹ Đình tối 9/10. Hậu vệ đang chơi bóng ở Hà Lan thể hiện rất tốt, thực hiện đầy đủ các giáo án của ban huấn luyện.

Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng Văn Hậu ở vị trí cánh trái quen thuộc. Trong khi đó, một trường hợp khác là Công Phượng cũng được thầy Park tính toán cho vị trí tiền đạo khi đối đầu với Malaysia. Cũng như Văn Hậu, Công Phượng gần như "ngồi chơi xơi nước" ở Bỉ, nhưng khi về đội tuyển Việt Nam lại có vai trò rất quan trọng.

Công Phượng liệu có được trao cơ hội để thể hiện khả năng? Ảnh: Hoàng Dương

Công Phượng liệu có được trao cơ hội để thể hiện khả năng? Ảnh: Hoàng Dương

Đội hình ra sân: Khó cho tân binh

Dù đợt tập trung lần này HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho khá nhiều tân binh, nhưng nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc vẫn tin dùng những con người cũ, đã từng chinh chiến ở nhiều mặt trận suốt 2 năm qua.

Theo đó, vị trí số 1 trong khung thành là Đặng Văn Lâm - thủ môn có phong độ rất cao ở giải Thai-League. Bộ ba "lá chắn thép" gần như được mặc định là Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải.

Ở hai bên cánh, nếu như Trọng Hoàng chắc suất bên hành lang phải thì Văn Hậu đang khiến thầy Park phải cân nhắc. Nhưng nếu đặt lên bàn cân, và tuyển Việt Nam cần một cầu thủ vừa có khả năng hỗ trợ hàng công tốt cũng như phòng ngự an toàn, thì khó ai có thể vượt qua hậu vệ đang chơi bóng ở Hà Lan.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước cuộc đối đầu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước cuộc đối đầu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Trên hàng tiền vệ, Tuấn Anh và Hùng Dũng chơi chưa thực sự ăn ý trận gặp Thái Lan có cơ hội thể hiện khi được xếp đá trung tâm, hai cầu thủ có xu hướng chơi cao hơn là Văn Toàn cánh phải, Quang Hải cánh trái. 

Với sơ đồ 3-4-3, HLV Park Hang Seo vẫn chỉ dùng một trung phong, và nhiều khả năng vị trí này thuộc về Anh Đức. Tiền đạo Bình Dương hoàn toàn có thể chơi tốt trong 45 phút, sau đó nhường vị trí cho Công Phượng ở hiệp 2.

So với trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 hồi tháng 12 năm ngoái, tuyển Malaysia đã mạnh hơn nhiều khi tăng cường các cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang có tinh thần rất cao sau trận thắng đậm 6-0 trước Sri Lanka.

Đội tuyển Malaysia đã mạnh hơn thời điểm thua Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Hoàng Dương

Đội tuyển Malaysia đã mạnh hơn thời điểm thua Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Hoàng Dương

Song, chẳng phải thầy Park và các học trò đã từng gặp khó khăn còn lớn hơn thế hay sao, và cái cách mà đội bóng áo đỏ vượt qua cũng đầy thuyết phục. Đó là lý do mà người hâm mộ Việt Nam tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà, khi tiếp đối thủ khó chơi như Malaysia.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình. 

Hoàng Dương

Tin khác

Nhận định Arsenal vs Chelsea, 2h ngày 24/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Arsenal vs Chelsea, 2h ngày 24/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Arsenal vs Chelsea, 2h ngày 24/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Arsenal vs Chelsea cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Golfer Lê Chúc An vô địch giải VGA Junior Tour

Golfer Lê Chúc An vô địch giải VGA Junior Tour

(CLO) Giải đấu VGA Junior Tour 2024 chặng thứ 3 đã diễn ra thành công trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, với danh hiệu vô địch giải thuộc về Golfer Lê Chúc An. Đây cũng là lần đầu tiên tại hệ thống giải VGA Junior Tour có vận động viên nữ giành ngôi vô địch.

Thể thao
Hạ AC Milan, Inter Milan vô địch Serie A sớm 5 vòng đấu

Hạ AC Milan, Inter Milan vô địch Serie A sớm 5 vòng đấu

(CLO) Câu lạc bộ Inter Milan giành chức vô địch Serie A 2023/2024 sớm 5 vòng đấu sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước AC Milan ở trận đấu muộn nhất vòng 33, diễn ra rạng sáng 23/4 (theo giờ Việt Nam).

Thể thao
U23 Thái Lan bị loại cay đắng, xác định các cặp đấu tứ kết giải U23 châu Á

U23 Thái Lan bị loại cay đắng, xác định các cặp đấu tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra tối 22/4 đã khép lại với nhiều kết quả bất ngờ. U23 Thái Lan bại trận cay đắng trước U23 Tajikistan để rồi xếp cuối bảng C. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản để dẫn đầu bảng B, qua đó dần lộ diện các cặp đấu tứ kết.

Thể thao
Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(CLO) Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra bao gồm các trợ lí Bang Gi-yeol (Hàn Quốc) và Luo Zheng (Trung Quốc). Trọng tài bàn là Abdulla Ali Al Marri (Qatar). Trong khi đó, trọng tài phụ trách phòng VAR là Shen Yinhao (Trung Quốc).

Thể thao