Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do

Thứ tư, 03/06/2015 23:24 PM - 0 Trả lời

Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do ( FTA) song phương và đa phương. Trong đó, có hai hiệp định mới ký kết là FTA Việt Nam – Hàn Quốc ( VKFTA) và FTA Việt Nam – Liên minh hải quan gồm Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan (VCUFTA). Các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia trước đây chủ yếu là thông qua Hiệp định giữa ASEAN và các đối tác ngoài ASEAN.

Thông tin từ Bộ Tài chính vừa cung cấp trong cuộc họp báo chiều 3/6/2015 cho biết, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do ( FTA) song phương và đa phương. Trong đó, có hai hiệp định mới ký kết là FTA Việt Nam – Hàn Quốc ( VKFTA) và FTA Việt Nam – Liên minh hải quan gồm Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan (VCUFTA). Các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia trước đây chủ yếu là thông qua Hiệp định giữa ASEAN và các đối tác ngoài ASEAN. Do vậy, quá trình tham gia của Việt Nam trong đàm phán được hình thành dựa trên sự đồng thuận của ASEAN nên mức độ cam kết của ASEAN có sự dung hòa với các nước có trình độ phát triển thấp hơn trong ASEAN.

[caption id="attachment_18647" align="aligncenter" width="2560"]FTA mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. FTA mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam.[/caption]

Đến giai đoạn hiện nay, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế về việc chủ động tích cực hội nhập, Việt Nam đã chủ động hơn khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương như FTA với Chi lê, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh hải quan. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiến hành đàm phán và tiến tới ký kết 4 hiệp định song phương và đa phương quan trọng khác. Đó là, Hiệp định Việt Nam - EU; Việt Nam - Bốn nước Bắc Âu (EFTA); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ( RCEP) và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). So với các hiệp định thương mại đã ký kết, thì TPP với mức cam kết sâu rộng hơn, lên đến 100% số dòng thuế với lộ trình khác nhau.

Cam kết về mở cửa thị trường là một trong các nội dung quan trọng trong hầu hết các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết. Trong các FTA đã ký kết, mức độ tự do hóa trung bình khoảng 90% số dòng thuế, trừ Hiệp định ASEAN (ATIGA) là hiệp định nội khối với mức độ cam kết tự do hóa gần 100%. Mức độ tự do hóa cuối cùng trong các FTA khác dự kiến đạt khoảng 90% số dòng thuế với thuế suất cuối cùng về 0% vào các thời điểm khác nhau tùy từng FTA. FTA hoàn thành lộ trình sớm nhất là ATIGA vào năm 2018, tiếp đó là ACFTA ( 2020) và AKFTA ( 2021). Các mặt hàng Việt Nam không cam kết xóa bỏ thuế trong hầu hết các FTA , chiếm khoảng 5 – 7% số dòng thuế bao gồm: Thuốc lá, rượu bia, xăng dầu, ô tô, một số linh kiện, phụ tùng ô tô, một số mặt hàng sắt thép, các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan ( đường, trứng, lá thuốc lá) và các mặt hàng an ninh quốc phòng (vũ khí, thuốc nổ…).

Để triển khai cam kết trong các FTA, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong giai đoạn 2015 – 2018. Việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do quốc tế mở ra nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời cũng là thách thức lớn với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Thiên Kim

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm