Việt Nam-Hoa Kỳ: Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư và tài chính

Thứ sáu, 13/05/2022 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư và tài chính song phương, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ tổng thể giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo đó, tại buổi tiếp Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai vào ngày 12/5 giờ địa phương, tại thủ đô Washington D.C., Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nói chung và cá nhân bà Đại diện thương mại trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua cũng như tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước.

viet nam hoa ky thuc day manh me hon nua quan he kinh te thuong mai dau tu va tai chinh hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn coi quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư và tài chính với Hoa Kỳ là động lực mạnh mẽ trong thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; đánh giá cao những phát triển gần đây trong quan hệ kinh tế - thương mại hai nước với việc năm 2021, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt 15,3 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2020 và đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng cũng hoan nghênh việc Cơ quan Đại diện thương mại quan tâm đến những lo ngại từ phía Việt Nam liên quan đến các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa từ Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chân thành, hiệu quả trong vấn đề này.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhiều lao động, do đó, Thủ tướng mong phía Hoa Kỳ tạo thuận lợi vì điều này có lợi cho cả hai bên, đồng thời sẵn sàng trao đổi, bàn bạc những quan ngại của Hoa Kỳ bất cứ ở đâu, khi nào. 

viet nam hoa ky thuc day manh me hon nua quan he kinh te thuong mai dau tu va tai chinh hinh 2

Bà Katherine Tai bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để chứng kiến những đổi thay vượt bậc của đất nước Việt Nam, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các vấn đề cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung.

Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai chúc mừng thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong Kế hoạch hành động cũng như hoạt động hiệu quả của các nhóm làm việc về vấn đề gỗ và tiền tệ; Bà Katherine Tai bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư và tài chính song phương thời gian tới, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ tổng thể giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trưởng Đại diện thương mại đề nghị hai bên tiếp tục duy trì khuôn khổ thương mại và đầu tư ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, tăng cường hợp tác, đồng thời trao đổi về những quan tâm mới đối với cấu trúc thương mại - kinh tế khu vực.

viet nam hoa ky thuc day manh me hon nua quan he kinh te thuong mai dau tu va tai chinh hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến việc trao chứng nhận khoản tài trợ 70 triệu USD của DFC cho Đại học Fulbright tại Việt Nam; đánh giá cao và đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả khoản hỗ trợ này.

Cũng trong ngày 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính phát triển Hoa Kỳ DFC, ông Scott A. Nathan. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị DFC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh (xử lý hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ).

Đề nghị DFC thúc đẩy hợp tác trong phát triển bền vững sông Mekong, nghiên cứu triển khai các cơ chế hợp tác mới với các nước trong khu vực, trong đó có ưu đãi về tài chính trong phát triển hạ tầng.

Thủ tướng cũng đề nghị DFC cung cấp các khoản hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, thủ tục linh hoạt, trong đó có ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đề nghị hai bên lựa chọn triển khai các dự án trọng tâm trọng điểm, có tác động lan tỏa như cơ sở hạ tầng kết nối vùng, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất.

Đánh giá cao tiềm năng, triển vọng hợp tác về kinh tế với Việt Nam, ông Scott A. Nathan cho biết, thời gian tới, DFC mong muốn được thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, phát triển khu vực sông Mekong, tài chính hỗ trợ phát triển bao trùm…

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức