Việt Nam nằm trong danh sách miễn cách ly khi du lịch Thái Lan

Thứ ba, 02/11/2021 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan vào ngày 1/11 đã mở cửa đón đợt du khách đầu tiên sau 18 tháng đến nước này mà không phải cách ly tập trung. Theo đó, Thái Lan đưa thêm 17 nước - bao gồm Việt Nam vào danh sách miễn cách ly khi đi du lịch nước này.

Theo đó, từ 1/11, du khách Việt Nam được hưởng chính sách miễn cách ly nếu đáp ứng yêu cầu tiêm đủ hai mũi vaccine, xét nghiệm PCR âm tính... Việt Nam là một trong 17 điểm đến mà Chính phủ Thái Lan đã thêm vào danh sách "rủi ro thấp" từ cuối tháng 10. 

viet nam nam trong danh sach mien cach ly khi du lich thai lan hinh 1

Ảnh chụp hôm 30-10 cho thấy khách du lịch đang đi trên bãi biển Phra Nang ở tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan. Ảnh: AFP.

Cụ thể, danh sách bao gồm: Úc, Áo, Bahrain, Bhutan, Brunei, Bulgaria, Campuchia, Canada, Chile, Trung Quốc, Czech, Đan Mạch, Estonia, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Slovenia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Anh và Mỹ.

Theo một thông báo do Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi ký, 17 nước và vùng lãnh thổ mới được thêm vào danh sách là: Ấn Độ, Đài Loan, Lào, Myanmar, Philippines, Croatia, Indonesia, Kuwait, Maldives, Mông Cổ, Nepal, Oman, Romania, Slovakia, Sri Lanka, Việt Nam và Luxembourg.

Những du khách đã được tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 từ 63 quốc gia/vùng lãnh thổ trên sẽ có thể tự do tham quan các bãi biển, chùa và những hòn đảo nhiệt đới của Thái Lan sau khi cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính khi đến nơi.

Du khách sẽ có thể đi đến gần như mọi nơi ở Thái Lan và không còn bị giới hạn ở lại trong 17 "Vùng xanh" trong 7 ngày đầu tiên của chuyến đi.

Còn những du khách đã được tiêm chủng từ các quốc gia không có trong danh sách trên sẽ có thể đến thủ đô Bangkok và 16 khu vực khác, nhưng họ sẽ bị giới hạn ở điểm đến ban đầu trong 7 ngày đầu tiên trước khi được phép đi du lịch ở nơi khác. Trong khi đó, du khách chưa được tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng đầy đủ sẽ được yêu cầu cách ly tại khách sạn trong 10 ngày.

viet nam nam trong danh sach mien cach ly khi du lich thai lan hinh 2

Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên đến Thái Lan được miễn cách ly. Ảnh: REUTERS

Thái Lan là một trong những quốc gia mới nhất đưa Việt Nam vào danh sách miễn cách ly. Trước đó, hơn 60 điểm đến đã mở cửa đón khách và đưa ra chính sách tương tự. Phần lớn các nơi này nằm ở châu Mỹ, Phi và Âu.

Ngoài ra, công dân Việt Nam cũng được miễn cách ly tại các điểm đến khác như: Hy Lạp, Afghanistan, Albania, Armenia, Brazil, Botswana, Bosnia & Herzegovina, Belize, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, Ecuador, Ai Cập, Phần Lan, Georgia, Moldova, Montenegro...

Phần lớn các nơi này đều yêu cầu du khách xuất trình giấy xét nghiệm âm tính nCoV; tiêm đủ hai mũi vaccine; mua thêm bảo hiểm y tế hay đến bằng đường hàng không trên các chuyến bay thẳng. Trong trường hợp xét nghiệm dương tính tại điểm đến, du khách phải tự chi trả mọi khoản liên quan đến y tế, chữa bệnh...

Tuy nhiên, du khách trước khi di chuyển đến các nơi này cần kiểm tra trước về quy định nhập cảnh, vì tình hình COVID-19 chuyển biến phức tạp nên các quốc gia cũng thường xuyên có quy định mới để phù hợp với thực tế.

BV

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa