Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển

Thứ sáu, 07/10/2022 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển ổn định, kinh doanh, phát triển, có lợi nhuận trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Theo đó, chiều nay 7/10/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác 3 năm tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, hiệu quả của Đại sứ đối với sự phát triển quan hệ hai nước; chúc mừng Đại sứ vừa được Nhà nước Việt Nam tặng phần thưởng cao quý - Huân chương Hữu nghị, là sự đánh giá xứng đáng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đại sứ Park Noh Wan.

viet nam se tao dieu kien thuan loi nhat cho cac doanh nghiep han quoc phat trien hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan, tới chào từ biệt.

Thủ tướng đánh giá cao việc Đại sứ đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc, nhất là hỗ trợ kết nối hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các doanh nghiệp, địa phương của Hàn Quốc; phối hợp tổ chức thành công các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm giải quyết khó các khăn vướng mắc, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030. Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ 2 về hợp tác phát triển ODA và thứ 3 về hợp tác thương mại với Việt Nam.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hỗ trợ về vốn; các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trong đó có đầu tư sản xuất chip điện tử tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển ổn định, kinh doanh, phát triển, có lợi nhuận trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao, giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm việc, sinh sống tại Hàn Quốc; tiếp tục chia sẻ và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế; ủng hộ quan điểm của ASEAN về Biển Đông.

viet nam se tao dieu kien thuan loi nhat cho cac doanh nghiep han quoc phat trien hinh 2

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng và mong muốn, thời gian tới, dù công tác ở vị trí nào Đại sứ Park Noh Wan vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho quan hệ hai nước, dành nhiều tình cảm cho nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan cảm ơn phía Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ trong quá trình công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Hàn Quốc-Việt Nam về nhiều mặt; chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước Việt Nam trong suốt nhiều năm qua, gần đây nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong 2 năm qua, đạt tăng trưởng cao trong năm nay; tin tưởng Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa, là động lực tăng trưởng trong khu vực và thế giới.

Ông Park Noh Wan bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển; cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét mở thêm hạn ngạch lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu...

Đại sứ Park Noh Wan khẳng định, với tình cảm sâu đậm dành cho Việt Nam và bằng kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức