Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng

Thứ sáu, 03/07/2020 08:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian vừa qua, trước tình hình nắng nóng kéo dài, các đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đều đã có những biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng.

Sự kiện: rừng | cháy

Phát triển kinh tế rừng song song với bảo vệ, phòng chống cháy rừng

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 34.000 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, rừng đặc dụng gần 16.000 ha, rừng sản xuất gần 14.000 ha, rừng phòng hộ trên 4.170 ha, được phân bố trên 7 huyện, thành phố. Tại một số địa phương chủ yếu là rừng trồng thuần với những loại cây có nhiều tinh dầu như keo, bạch đàn, khi gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao rất dễ bén lửa trong khi thực bì dưới tán rừng dày cũng làm gia tăng vật liệu gây cháy.

Chia sẻ với PV về việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng, đại diện Kiểm lâm Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Hiện công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng đang được các địa phương tích cực triển khai, bảo đảm lực lượng thường trực 24/24h trong những ngày nắng nóng cao điểm. Đồng thời, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao; yêu cầu chủ rừng tạm dừng hoạt động xử lý thực bì đến hết thời gian nắng nóng cao điểm".

Được biết, năm 2020, toàn tỉnh trồng khoảng 1,6 triệu cây phân tán, 700 ha rừng tập trung. Hiện hầu hết các diện tích rừng trồng được các chủ rừng quan tâm đầu tư theo hướng thâm canh, thu nhập của người trồng rừng được nâng cao. Song song với việc phát triển kinh tế rừng, người dân cũng rất chú trọng đến công tác bảo vệ rừng.

Công tác đảm bảo phòng chống cháy rừng ở khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo đặc biệt chú trọng. Ảnh: Dương Lâm

Công tác đảm bảo phòng chống cháy rừng ở khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo đặc biệt chú trọng. Ảnh: Dương Lâm

Tại Huyện Tam Đảo, diện tích rừng khoảng 26.163 ha, chủ yếu là dạng rừng tự nhiên mưa ẩm thường xanh với độ che phủ chiếm 70% diện tích. Rừng Tam Đảo trải dài 80 km, rộng 10–15 km chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam. Để phát triển kinh tế rừng cùng với việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng thì lãnh đạo địa phương cũng đã rất quyết liệt, giao nhiệm vụ   cho các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền  cho người dân. Theo ghi nhận của PV thì gần như 100% người dân canh tác trên rừng đều thực hiện đúng theo yêu cầu. 

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Tuấn N. ở xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo- Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Khi lên rừng chúng tôi tuyệt đối tuân theo những quy định chung như không mang vật liêụ dễ cháy, không hút thuốc lá... nếu phát hiện thấy trường hợp nào có hiện tượng ảnh hưởng đến công tác đảm bảo phòng chống cháy rừng thì sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng."

Theo tìm hiểu của PV, Thành phố Phúc Yên có gần 4.700 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 1.500 ha rừng phòng hộ, tập trung ở các xã, phường: Ngọc Thanh, Cao Minh, Đồng Xuân, Xuân Hòa. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 5 ha rừng, phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Do địa hình đồi núi, diện tích rừng rộng, đám cháy thường ở xa đường giao thông khiến cho việc chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Dương Lâm

Thời tiết nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Dương Lâm

Trao đổi với PV, đại diện Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên cho biết: "Những năm gần đây, Phúc Yên là địa phương có số vụ cháy rừng cao nhất trên địa bàn tỉnh. Các vụ cháy xảy ra chủ yếu trong khu vực rừng sản xuất. Do địa bàn rộng, lại có một số khu du lịch sinh thái, gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát rừng ở khâu đầu vào. Bên cạnh đó, cơ cấu rừng sản xuất chủ yếu là các loại cây dễ cháy như: Keo, thông cùng với lượng mưa hàng năm ít... cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao". 

Hiện toàn bộ diện tích rừng ở Phúc Yên đã được giao cho 100% hộ dân bảo vệ, quản lý và phát triển. Do đó, để triển khai hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm thành phố thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân; yêu cầu từng chủ rừng lên phương án phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng trên diện tích được giao, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời, phối hợp với lực lượng quân đội, công an tăng cường tuần tra những khu vực rừng trọng yếu, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

Dương Lâm

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống