Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân, đặc biệt cho trẻ từ 5-12 tuổi

(CLO) Ngày 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại, do vậy việc triển khai tiêm vắc-xin, đặc biệt là mũi nhắc lại và cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là rất quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định vắc-xin vẫn là giải pháp quan trọng, là lá chắn tốt nhất trong phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 2/8/2022, Vĩnh Phúc tiếp nhận trên 2,96 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm vắc-xin mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi trở lên đạt 99,1%; mũi 3 đạt 86,9%; mũi 4 đạt 29,7%; trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 99,6%, mũi 3 đạt 38,4%; trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 56,5%, mũi 2 đạt 20,9%.

vinh phuc day manh tiem vac xin phong covid 19 cho nguoi dan dac biet cho tre tu 5 12 tuoi hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: soyt.vinhphuc.gov.vn

Công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đang gặp một số khó khăn do tình hình dịch COVID-19 được khống chế, nhiều người đã từng mắc COVID-19 dẫn đến tâm lý chủ quan, không muốn tiêm. Một số phụ huynh vẫn chưa sẵn sàng cho con tiêm vắc-xin.

Sau khi nghe đại diện Sở Y tế báo cáo và ý kiến của đại diện UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay việc quán triệt, tuyên truyền vận động và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong toàn ngành đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Rà soát, lập danh sách những người chưa đủ điều kiện tiêm chủng (ghi rõ thời gian mắc COVID-19), các trường hợp không đồng ý tiêm (ký cam kết không đồng ý tiêm đối với các trường hợp này) theo từng mũi tiêm.

Sở Y tế chủ động tiếp nhận vắc-xin phòng COVID-19 và phân bổ ngay cho các ngành, các địa phương để tổ chức tiêm chủng kịp thời.

Đảm bảo bố trí nhân lực y tế, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả; sẵn sàng cử các kíp tiêm chủng của các đơn vị y tế tuyến tỉnh hỗ trợ các địa phương.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện hằng tuần báo tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo nhóm đối tượng và mũi tiêm đối với người từ 18 tuổi trở lên, trẻ từ 12 đến 17 tuổi, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (theo dân số) của từng huyện, thành phố và xếp thứ tự từ cao xuống thấp; các khó khăn, vướng mắc; kịp thời đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng cho các đối tượng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các nhà trường khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh sách giáo viên và học sinh thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc chưa đủ điều kiện tiêm chủng, các trường hợp không đồng ý tiêm theo từng mũi tiêm, gửi danh sách tổng hợp về Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện, thành phố trên địa bàn trước ngày 15/8; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị y tế để kịp thời tổ chức tiêm.

vinh phuc day manh tiem vac xin phong covid 19 cho nguoi dan dac biet cho tre tu 5 12 tuoi hinh 2

Trẻ em xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về sự cần thiết việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch đầy đủ, kịp thời.

UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất nhu cầu vắc-xin phòng COVID-19, chủ trì tổ chức triển khai tiêm ngay khi được Sở Y tế phân bổ; đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1, mũi 2; hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện giao chỉ tiêu gắn trách nhiệm và tiến độ thực hiện đến tận thôn, tổ dân phố; thực hiện rà soát, lập danh sách những người đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ tiêm để kịp thời đôn đốc các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ tiêm chủng thấp; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, sử dụng hiệu quả số lượng vắc-xin đã được cấp...

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: