Virus gây bệnh phổi lạ ở Trung Quốc có đáng lo sợ?

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về các trường hợp mắc Human metapneumovirus (HMPV) - tác nhân đang gây bệnh đường hô hấp tại nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Theo chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, virus HMPV không phải là virus mới, đây là một trong số các tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em và đã được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ thấp (12.5% ở trẻ em) so với các tác nhân khác như rhinovirus (44,6%), virus hô hấp hợp bào RSV (41,1%), cúm A (25%).

virus gay benh phoi la o trung quoc co dang lo so hinh 1

Virus HMPV không mới và không có khả năng gây bệnh như Covid-19. Ông Đỗ Văn Dũng - nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, HMPV không phải là một loại virus mới. Nó đã được các nhà khoa học phát hiện vào năm 2001 tại Hà Lan. Sau này, virus được phát hiện tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Úc, các nước Bắc Âu… và gần đây là Trung Quốc, Ấn Độ.

Tuy vậy, dựa trên phân tích di truyền học, virus này được cho rằng đã xuất hiện và gây bệnh cho người từ 120-130 năm nay.

Các chuyên gia khác cũng cho rằng HMPV tác nhân gây ra các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm theo mùa. HMPV thường gây sốt nhẹ và bệnh hô hấp với các triệu chứng như chảy mũi, đau họng, ho, thở ran rít.

Hiện nay, virus HMPV chưa có vắc xin phòng ngừa. Tuy nhiên, do virus không có nhiều khả năng gây bệnh nặng và mức độ lây lan thấp nên người dân không cần quá lo ngại, nhưng cũng không nên chủ quan.

Để phòng ngừa lây lan HMPV, các chuyên gia khuyến khích mọi người rửa tay thường xuyên rửa tay với xà phòng hay chất sát khuẩn, hạn chế sờ tay lên mặt; giữ cho không khí ở các phòng ốc và nhà cửa thông thoáng; đeo khẩu trang và không nên đứng quá gần với người khác. Nếu có triệu chứng mắc bệnh thì không nên đi ra chỗ đông người và hạn chế gặp trẻ em và người nhà.

Trước diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những diễn biến có thể xảy ra. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, sẵn sàng triển khai hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay và cảng biển theo chỉ đạo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh (nếu có).

Bên cạnh đó, tiếp tục các hoạt động giám sát dịch tễ nội địa, bao gồm giám sát số ca viêm hô hấp, số ca viêm hô hấp cấp tính nặng nhập viện, giám sát các tác nhân gây viêm hô hấp và giám sát các sự kiện như phát hiện chùm ca bệnh trong trường học, nhà máy, cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xem thêm

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

(CLO) Nhiều người có thói quen mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn để sẵn trong nhà, thậm chí sử dụng định kỳ với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ, quan niệm này không có cơ sở khoa học và đặc biệt nguy hiểm nếu khiến người bệnh trì hoãn cấp cứu khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ.

Cỡ chữ bài viết: