Vòi hoa sen lạnh, con phố không đèn: Châu Âu ra sức tiết kiệm khi khí đốt Nga dần cạn kiệt

Thứ năm, 04/08/2022 13:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Cuộc chiến không khói” năng lượng Nga, các nền kinh tế của EU đang ra sức tiết kiệm khí đốt, những con phố nhộn nhịp của Đức, Pháp đang dần chìm vào đêm đen, nhiều hộ gia đình cắt giảm tối đa lượng điện sinh hoạt.

Trước đây, điều thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến với các nền kinh tế lớn tại châu Âu là vẻ đẹp của từng con phố sáng đèn, một thành phố tưng bừng, náo nhiệt, tưởng chừng “chưa bao giờ ngủ”.

Thế nhưng, với thời điểm hiện tại, từng cái đèn tại các cửa hàng đã bị tắt. Đó là một bước đi nhỏ nhưng mang tính biểu tượng trong cú nhảy vọt về tiết kiệm năng lượng mà châu Âu đang cố gắng thực hiện khi họ đổ xô cắt bỏ khí đốt tự nhiên và dầu thô từ Nga.

voi hoa sen lanh con pho khong den chau au ra suc tiet kiem khi khi dot nga dan can kiet hinh 1

Một kỹ sư điện leo lên để tắt đèn của một cửa hàng ở Paris, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP.

Nhiều kỹ sư tại Pháp cho rằng “Mọi người dân đều có thể tiết kiệm năng lượng và xoa dịu gánh nặng trên vai của chính phủ theo cách riêng, bằng cách áp dụng các phương pháp hay, bằng cách làm những điều đúng đắn để giảm lượng năng lượng tổng thể của một đất nước”.

Trong khi đó, nhiều người dân lo ngại rằng nếu Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt đến EU, các nước nhập khẩu ròng năng lượng sẽ có nguy cơ trở thành một nơi lạnh giá, tối tăm hơn vào trong mùa đông này.

Các quan chức cho biết mọi nhà bắt buộc phải tiết kiệm khí đốt ngay bây giờ để có thể được sử dụng để đốt vào mùa đông tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chia sẻ: “Châu Âu cần phải sẵn sàng hành động, để vượt qua mùa đông, giả sử rằng khí đốt của Nga bị gián đoạn hoàn toàn, chúng ta cần tiết kiệm khí đốt để làm đầy các kho khí đốt nhanh hơn. Và để làm như vậy, chúng ta phải giảm lượng khí tiêu thụ.

Tôi biết rằng đây là một yêu cầu lớn đối với toàn thể Liên minh châu Âu, nhưng với tình hình này, không thể không thực hiện, bà tuyên bố.

Hiện tại, châu Âu đang tranh giành đa dạng nhập năng lượng từ nhiều nơi khác, nhưng nếu nguồn cung khí đốt của Nga bị cắt đứt hoàn toàn và ngừng hoạt động cho đến năm 2023 tình hình tại EU sẽ căng thẳng gấp bội lần, Bộ trưởng giám sát năng lượng của Pháp, Agnès Pannier-Runacher cho biết.

Được biết, ông Pannier-Runacher chia sẻ với các thượng nghị sĩ Pháp: “Nếu việc cung cấp khí đốt bị cắt giảm vào cuối năm nay, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có cả năm không có khí đốt của Nga”.

Do đó, nhiều bậc cha mẹ nên thúc giục con cái tắm nhanh hơn, trong thời gian ngắn hơn, tắt mọi ổ cắm điện và làm những gì họ có thể làm.

Đức đã nhận được khoảng một phần ba lượng khí đốt từ Nga, tuy nhiên, lượng khí đốt đó sẽ không đủ. Tại Đức, mọi hành động tiết kiệm năng lượng đang được thực hiện đầy đủ, với đèn tắt, các hồ bơi công cộng đầy ắp nước lạnh và bộ điều nhiệt được điều chỉnh.

Mỗi khi trời tối, tòa nhà quốc hội ở Berlin, Đức sau khi đóng sẽ không còn được chiếu sáng. Nhiệt độ văn phòng của các nhà lập pháp sẽ giảm từ 2 độ đến 20 độ C (68 độ F) vào mùa đông này. Tòa thị chính Berlin, Bảo tàng Do Thái, hai nhà hát opera và Cột Chiến thắng với tầm nhìn toàn cảnh nằm trong số khoảng 200 địa điểm ở thủ đô nước Đức sẽ không còn được thắp sáng vào ban đêm.

Các phòng tắm hơi đang đóng cửa tại các hồ bơi thành phố của Munich. Sẽ chỉ có những đợt tắm nước lạnh tại các hồ bơi công cộng ở Hannover, một phần trong kế hoạch cắt giảm 15% năng lượng sử dụng của thành phố phía bắc.

Robert Habeck, phó thủ tướng và bộ trưởng kinh tế của Đức cho biết: “Tổng tất cả các khoản đóng góp sẽ giúp chúng tôi vượt qua mùa đông này và chuẩn bị cho mùa đông tiếp theo. Đồng thời, ông chia sẻ với tờ Der Spiegel hàng tuần rằng mình đã cắt giảm thời gian tắm rửa. Ông nói: “Đó sẽ là một con đường đầy khó khăn, nhiều chông gai, nhưng chúng tôi có thể xoay sở được.

Với chiến dịch có tên “Flip the Switch”, chính phủ Hà Lan đang khuyến khích tắm không quá 5 phút, sử dụng rèm che nắng và quạt thay vì điều hòa nhiệt độ và giặt sấy bằng không khí.

Theo luật được thông qua hôm thứ Hai ở Tây Ban Nha – nơi thường xuyên có nhiệt độ oi bức, các văn phòng, cửa hàng và địa điểm khách sạn sẽ không còn được phép đặt máy điều nhiệt dưới 27 độ C (81 độ F) vào mùa hè, cũng như không tăng trên 19 độ C vào mùa đông.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã yêu cầu các nhân viên văn phòng không cần thắt cà vạt, có lẽ để giảm bớt sự cám dỗ sử dụng điều hòa nhiệt độ. Được biết, ông đã làm gương bằng việc xuất hiện tại một cuộc họp báo trong một chiếc áo sơ mi hở cổ.

Trong khi đó, Chính phủ nước Ý cũng đang khuyến nghị các giới hạn về sưởi ấm và làm mát trong các tòa nhà công cộng.

Tại Pháp, chính phủ đang đặt mục tiêu giảm 10% việc sử dụng năng lượng vào năm 2024, với mục tiêu "tiết kiệm năng lượng". Các thị trưởng cũng đang tiến hành cuộc chiến chống lãng phí của riêng họ, với việc phạt tiền đối với các cửa hàng có máy lạnh hoặc máy sưởi sử dụng không tiết kiệm.

Khoảng 8.000 cư dân của Aureilhan, ở chân núi Pyrenees ở tây nam nước Pháp đã thích nghi với những đêm không có đèn đường kể từ ngày 11/7. Trong đó, khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng không thắp đèn đường, sẽ tiết kiệm số tiền kha khá, Thị trưởng muốn chi cho đường sá và các bảo trì khác.

Ông nói, nếu không khẩn trương triển khai, hóa đơn chiếu sáng 84.000 euro (86.000 đô la) của thị trấn vào năm 2021 tất nhiên sẽ tăng gần gấp ba vào năm tới.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp