VTV công chiếu 4 bộ phim tài liệu đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 02/09/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) dành nhiều thời lượng cho các chương trình đặc sắc chào mừng ngày Tết Độc lập, điểm nhấn là chùm phim tài liệu VTV Đặc biệt. Đây là lần đầu tiên khung giờ VTV đặc biệt giới thiệu liên tiếp 4 bộ phim tài liệu chất lượng cao tới khán giả.

Điểm nhấn là 4 bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt: Hồ Chí Minh - Bài ca tự doDấu ấn Bản Tuyên ngônĐường Kách mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ và Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp.

Báo Công luận
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng xã hội Pháp lần thứ 18 ở thành phố Tua (nước Pháp) tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.  Ảnh: Tư liệu 
Phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Bài ca tự do” được xây dựng trên mạch cảm xúc là các ca khúc quốc tế nổi tiếng về Người. Đó là những ca khúc mà tác giả hầu hết cũng là các chiến sỹ cách mạng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong bộ phim này, một lần nữa khán giả truyền hình sẽ được nghe những giai điệu quen thuộc của “The ballad of Ho Chi Minh” (tác giả Ewan Maccoll), “Quyền sống trong hòa bình” (tác giả Victore Hara) cùng nhiều ca khúc quốc tế khác. Ngoài sức lan tỏa mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, khán giả truyền hình cũng thấy được tình cảm đặc biệt mà nhân dân quốc tế dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Phim tài liệu “Dấu ấn Bản Tuyên ngôn” được thể hiện như một cuốn sách mà nếu đọc từ đầu tới trang cuối, khán giả sẽ hiểu sâu sắc ý nghĩa lớn lao mang tính lịch sử và giá trị thời đại, tầm cỡ quốc tế của Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945. Phim tài liệu “Dấu ấn Bản Tuyên ngôn” là một góc nhìn mới về Bản Tuyên ngôn độc lập quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Phim có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ, được ghi hình ở trong nước và Venezuela - nơi người dân đặc biệt tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng cách mạng, bài học có giá trị thời đại của Người.

Báo Công luận
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh: Tư liệu 
"Đường Kách mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ" được bắt đầu bằng hành trình của người thanh niên 21 tuổi làm phụ bếp trên tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville của Pháp vào năm 1911. Cuộc sống thuỷ thủ với hành trình nghìn dặm xuyên qua nhiều lục địa đã giúp người thanh niên với khao khát cháy bỏng "đi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi - những vùng đất tự do, những trời nô lệ" được tận mắt thấy, chính tai nghe sự thật về sự thống khổ của nhân dân lao động. Người thanh niên ấy tới tận nước Pháp để thâm nhập nền văn minh bác ái của chính quốc, nơi đã sinh ra chế độ thực dân tàn bạo đang cai trị quê hương mình. Và cũng chính tại Pháp - người thanh niên quyết định dừng chân, đổi tên mình thành Ái Quốc để bắt đầu những cuộc đấu trí tuệ... để tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Báo Công luận
Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch (1957). Ảnh: Tư liệu 
“Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp” là hành trình khám phá nhiều tài liệu và câu chuyện ít ai biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919-1923, tái hiện sống động thời kỳ hoạt động cách mạng ở Pháp của Người. Dáng vẻ, phong thái đến hành động của Người đều hiện lên chân thực qua những cảnh diễn xuất ấn tượng. Những cảnh tái hiện được đan xen, lồng ghép cùng nhiều thước phim tài liệu quý giá, giúp người xem dễ dàng hình dung, hiểu rõ hơn về hành trình bôn ba, hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp...

Bên cạnh đó còn có các bộ phim tài liệu đặc sắc khác như: Nhớ mùa Thu năm ấy, Ký ức mùa Thu và Hồ Chí Minh - Đi ra từ nhân loại.

Hòa chung không khí chào mừng 73 năm ngày Quốc khánh 2/9, ngoài các bộ phim tài liệu kể trên, VTV cũng giới thiệu tới khán giả các chương trình giao lưu, ký sự, ca nhạc đặc sắc trên các kênh sóng VTV1, VTV3, VTV4, VTV8 và VTV9. Tiêu biểu như Chương trình giao lưu: Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ký sự: Trường Sơn huyền thoại; Hòa nhạc thính phòng: Điều còn mãi; Ca nhạc: Tổ quốc yêu thương; Tác phẩm mới: Cờ đỏ sao vàng./.

PV




Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo