VTV tuyển chọn người dẫn chương trình

Thứ ba, 12/05/2020 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình tìm kiếm người dẫn chương trình của VTV đã quay trở lại với phiên bản mới hoàn toàn "Đường tới Cầu vồng 2020".

Sự kiện: VTV | VTV

Chương trình tìm kiếm người dẫn chương trình năm 2020 của VTV - Đường tới Cầu vồng - đã chính thức khởi động. Thay đổi với nhiều đột phá, bất ngờ, Đường tới Cầu vồng 2020 sẽ là một sân chơi thú vị, bổ ích cho các bạn trẻ, qua đó, họ có cơ hội được tuyển chọn thành người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

VTV6 khởi động cuộc thi tìm kiếm MC lớn nhất VTV.

VTV6 khởi động cuộc thi tìm kiếm MC lớn nhất VTV.

Qua những thử thách, Đường tới Cầu vồng 2020 mong muốn tìm kiếm những gương mặt có khả năng dẫn dắt chương trình, mong muốn toả sáng trên các sân khấu, có cơ hội hợp tác, làm việc với các chương trình của VTV.

Các thí sinh không chỉ có cơ hội thể hiện bản năng, kinh nghiệm cá nhân của mình, Đường tới Cầu vồng 2020 còn là một nơi đào tạo chuyên nghiệp, với tiêu chuẩn quốc gia, cùng các chuyên gia của Đài truyền hình Việt Nam, khiến bất cứ nhân tố MC nào cũng có cơ hội toả sáng.

Các thí sinh sẽ được thử thách với các định dạng: Truyền hình thực tế; Sân khấu hoành tráng, với âm thanh, ánh sáng hiện đại; Thử thách cầu truyền hình với hàng ngàn khán giả; Thử thách truyền hình trực tiếp… Đây hứa hẹn sẽ là trải nghiệm khó quên mà thí sinh ít có cơ hội khám phá.

Bên cạnh đó, cuộc thi năm nay có hệ thống kết nối khán giả trực tiếp phủ rộng mạng xã hội. Các khán giả có thể tham gia là một "thí sinh online", được tham gia "lớp học online" và gửi bài dự thi về cho chương trình như các thí sinh đang dự thi trên sóng truyền hình. Qua đó, khán giả sẽ tiếp cận với những kiến thức MC rất cơ bản, hữu dụng và có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Đường tới Cầu vồng 2020 sẽ là một chương trình với quy mô đầu tư và chiều sâu nội dung. Các tài năng trẻ sẽ được bộc lộ hết cá tính, năng khiếu của mình. Chương trình cũng sẽ giới thiệu mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy cảm hứng của các MC nổi tiếng và cả những gương mặt MC mới là thí sinh của cuộc thi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình dành cho công dân Việt Nam; người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam, thành tạo tiếng Việt, từ 18 tuổi trở lên, Có kinh nghiệm Dẫn chương trình sẽ là một lợi thế.  Thời gian nhận hồ sơ: 10/05/2020 – 31/05/2020. Quán quân Đường tới Cầu vồng 2020 sẽ có cơ hội trở thành người dẫn chương trình của VTV, cùng với giải thưởng lên tới 300 triệu đồng.

PV

PV

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo