Ngày 22/3, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin chính thức về trường hợp bệnh nhi Y. (11 tuổi, học sinh tiểu học tại đặc khu Phú Quốc) tử vong ngày 16/3 do mắc bệnh viêm não mô cầu - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Quốc và các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết, khoanh vùng dịch tễ.
Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có khoảng 40 người sinh sống cùng khu trọ với bệnh nhi tại phường Dương Đông. Tại trường học, có 36 học sinh cùng lớp và một giáo viên thuộc diện tiếp xúc gần.
Các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe và dự phòng lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm là bạn cùng lớp với bệnh nhi Y.
Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, tình trạng sức khỏe ổn định và tiên lượng phục hồi tích cực.
Theo đánh giá của ngành y tế, viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây lan qua đường hô hấp, có khả năng bùng phát nhanh tại các môi trường tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, khu dân cư đông đúc. Bệnh không chỉ nguy hiểm do diễn tiến nhanh mà còn có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề hoặc tử vong.
Trước diễn biến đáng lo ngại, Sở Y tế An Giang đã đề nghị tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, đồng thời phát đi khuyến cáo khẩn: Người dân cần hạn chế tụ tập đông người, tránh tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm, chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân và gia đình.
Bên cạnh đó, cơ quan y tế nhấn mạnh, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ hoặc nổi ban xuất huyết hình sao trên da, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời.
Ngành y tế cũng kêu gọi sự phối hợp của cộng đồng trong việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.