Vụ ám sát ứng viên tổng thống phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Ecuador

(CLO) Người dân Ecuador đã đi bỏ phiếu trong bối cảnh các vụ ám sát chính trị và bạo lực đang gây ra sự lo lắng ở đất nước này.

Gần 100.000 binh sĩ được điều động để đảm bảo trật tự và an toàn công cộng trên khắp Ecuador vào ngày bầu cử, theo Chính phủ Ecuador cho biết.

vu am sat ung vien tong thong phu bong den len cuoc bau cu ecuador hinh 1

Người dân Ecuador xếp hàng đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Từ yên tĩnh và thanh bình, Ecuador giờ đầy rẫy sát thủ và cướp trên đường phố

FBI tham gia điều tra vụ sát hại ứng cử viên tổng thống Ecuador

Ecuador huy động quân đội vào nhà tù bắt trùm băng đảng trong vụ ám sát ứng viên tổng thống

Ứng cử viên tổng thống bị ám sát là ai và tại sao Ecuador trở nên bạo lực như vậy?

Tuy nhiên, trong thời điểm diễn ra bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) của đất nước cho biết nền tảng bỏ phiếu qua điện thoại của họ đã bị tấn công mạng. Diana Atamaint, chủ tịch của CNE, đã đảm bảo rằng các lá phiếu sẽ "được bảo vệ nguyên vẹn".

Cách đây hơn một tuần, ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio, một cựu nhà báo nổi tiếng chuyên chống tham nhũng, đã bị ám sát trong một sự kiện vận động tranh cử.

Một số chính trị gia của Ecuador đã bị giết trong năm nay, nhưng cái chết của ông Villavicencio đã khiến cả thế giới quan tâm. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm bị bắt là thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Vào đêm trước cuộc bỏ phiếu, một ứng cử viên khác, ông Otto Sonnenholzner, cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra gần nơi ông và gia đình đang ăn sáng.

Chỉ một vài năm trước, Ecuador được coi là một nơi tương đối an toàn so với các nước láng giềng Colombia và Peru, hai trong số những nhà sản xuất cocain lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, bạo lực đã leo thang trong những năm gần đây khi các nhóm tội phạm có tổ chức đã lan sang Ecuador, tham gia vào các vụ hối lộ cấp cao, tống tiền các doanh nghiệp, chiếm nhà tù và sát hại bất cứ ai cản đường chúng.

Sự bất mãn lan rộng kèm theo tỷ lệ tội phạm tăng chóng mặt đã làm giảm uy tín của Tổng thống sắp mãn nhiệm Guillermo Lasso. Ông đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 20/8, đồng thời không tham gia tranh cử. 

Bà Luisa González từ đảng Movimiento Revolución Ciudadana (RC) hiện đang là người dẫn đầu và là người phụ nữ duy nhất tham gia tranh cử vào vị trí Tổng thống.

Bà González đã hứa sẽ tăng cường chi tiêu công và các chương trình xã hội, đồng thời muốn giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực, chẳng hạn như nghèo đói và bất bình đẳng.

Các nhà phân tích cho biết bà González, cựu Bộ trưởng Du lịch và Lao động, cũng đã kêu gọi củng cố bộ máy tư pháp để giúp trấn áp các nhóm tội phạm.

Hoàng Nam (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: