Vụ án Cố ý gây thương tích tại Bình Thuận: Bị hại gửi đơn kháng cáo

Thứ hai, 15/08/2022 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xuất hiện tình tiết mới khi một trong số bị hại trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm, côn đồ với nhiều tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, TAND huyện Hàm Thuận Bắc chỉ áp dụng hình thức tù treo và phạt tiền là chưa thỏa đáng. Qua đó, bị hại đã làm đơn kháng cáo.

Trước đó, ngày 16/6/2022, TAND huyện Hàm Thuận Bắc đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị can Lê Thế Thiều, Lê Văn Nghĩa, Lê Hàm Thuận, Phan Hoàn Thành về tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo cáo trạng, ngày 30/10/2021, Nguyễn Hải Quân cùng Trần Đình Tự, Bùi Phi Hùng, Phạm Xuân Hải và Bùi Văn An tới nhà Lê Thế Thiều (Thôn La Dày, xã Đa Mi) để giải quyết hiểu lầm cá nhân.

vu an co y gay thuong tich tai binh thuan bi hai gui don khang cao hinh 1

Bản án của tòa sơ thẩm

Khi đang đứng trước cổng nhà ông Thiều, thấy Thành (con rể ông Thiều) tay cầm hung khí là con dao dài 62cm tiến lại gần nên Hùng đã nhặt xà-beng gần đó đánh vào vai Thành khiến người này vứt dao chạy vào nhà.

Lúc này, Thiều đi từ trên đồi xuống cầm hai cây rựa, thấy nhóm của Quân đứng trước cửa nhà mình đã lao vào chém nhưng không ai bị thương và bị rượt lại phải chạy vào nhà. Thấy vậy, Nghĩa và Thịnh (con ông Thiều) từ trong nhà dùng ná thun bắn đá và bi sắt trúng vào người, vai Quân, Tự, Hải, Hùng, An gây thương tích.

Lúc va chạm, Thành đã ném một chai thủy tinh vào trán của An gây thương tích, còn Thuận (con ông Thiều) đã ném một chai bom xăng về phía nhóm Quân nhưng không trúng ai.

Do bị ném, nhóm của Quân đã dùng gạch đá ném lại và sau đó điều khiển xe ô tô và mô tô bỏ chạy. Thấy vậy, mấy cha con Thiều cầm theo hung khí rượt đuổi và chém vào hông, đuôi xe ô tô gây hư hỏng.

Ngày 02 -03/11/2021, Nguyễn Hải Quân, Bùi Văn An, Bùi Phi Hùng, Trần Đình Tự và Phạm Xuân Hải đã có đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Lê Thế Thiều, Lê Văn Nghĩa, Lê Hàm Thuận, Phan Hoàn Thành và Lê Vũ Thế Thịnh.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận lần lượt Bùi Văn An có tỷ lệ thương tật 4%; Nguyễn Hải Quân có tỷ lệ thương tật 2%; Phạm Xuân Hải có tỷ lệ thương tật 1%; Bùi Phi Hùng có tỷ lệ thương tật 4%; Trần Đình Tự có  tỷ lệ thương tật 3%.

Tại Biên bản kết luận Giám định của Hội đồng Giám định trong tố tụng hình sự huyện Hàm Thuận Bắc kết luận: ô tô biển số 51D-702.14 có mức độ thiệt hại là 5,25% giá trị xe, tương đương số tiền 32.224.500 đồng.

Theo đó, Viện KSND huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo Lê Văn Nghĩa và Phan Hoàn Thành về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, Điều 134, Bộ Luật Hình sự và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Truy tố bị cáo Lê Thế Thiều và Lê Hàm Thuận về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178, Bộ Luật Hình sự.

Tại phiên xét xử, TAND huyện Hàm Thuận Bắc đã tuyên phạt bị cáo Thiều 20 triệu đồng; Bị cáo Thuận 10 triệu đồng về tội “Về tội cố ý làm hưu hỏng tài sản”; Tuyên phạt bị cáo Thành và bị cáo Nghĩa người 10 triệu đồng, 6 tháng tù giam cho hưởng án treo với 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Thời gian thử thách 12 tháng.

Theo nhận định của tòa án, bị cáo Lê Thế Thiều có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị kết án, hiện tại chưa được xóa án tích nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm được quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52, Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, bị can Thiều “do tuổi cao, sức yếu, hiện nay đang điều trị ung thư phổi di căn não” nên chỉ xử phạt hành chính. Các bị cáo khác không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

vu an co y gay thuong tich tai binh thuan bi hai gui don khang cao hinh 2

Một bị hại trong vụ án kháng cáo

Cho rằng phán quyết của Tòa chưa thỏa đáng, một trong số bị hại đã làm đơn kháng cáo.

Nhận định về vụ án, Luật sư Nguyễn Thị Yến (Công ty Luật Phong Gia) cho rằng, hành vi phạm tội của các đối tượng có tính chất côn đồ, mặc dù các bị hại đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vấn quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Tuy nhiên, TAND huyện Hàm Thuận Bắc không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội có tính chất côn đồ”, “Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng” quy định tại điểm d, e Khoản 1 Điều 52, Bộ Luật Hình sự để truy cứu trách nhiệm các đối tượng là chưa đủ sức răn đe và không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự với các bị cáo là thiếu sót nghiêm trọng trong giải quyết vụ án. Nếu tòa án áp dụng 2 tình tiết tăng nặng trên thì bị cáo Lê Văn Nghĩa và Phan Hoàn Thành không đủ điều kiện để hưởng án treo  theo quy định Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao - LS Yến phân tích.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án