Vụ cơ quan tố tụng TP Phan Thiết khởi tố một công dân: Hoãn vì bị cáo nhập viện

Thứ tư, 24/02/2021 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/2, TAND TP Phan Thiết phải tạm hoãn phiên toà xét xử vụ bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội 'gây rối trật tự công cộng' do bị cáo nhập viện cấp cứu.

Theo lịch, phiên toà xét xử bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội 'gây rối trật tự công cộng' theo khoản 1 Điều 318 BLHS sẽ được Toà án nhân dân TP Phan Thiết tiến hành vào sáng 24/2. Tuy nhiên, do bà Nữ cùng đại diện vắng mặt nên Toà tạm hoãn. 

Bà Trần Thị Ngọc Nữ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Văn Đoàn (chồng bà Nữ) cho biết, từ khi bị các cơ quan chức năng khởi tố, vợ ông luôn ở trong tình trạng mất thăng bằng về tâm lý, lúc thì trầm uất, lúc như phát điên.

"Đặc biệt, khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành cáo trạng thì bệnh của vợ tôi càng trở nặng, tóc tai cạo trọc, luôn la hét kêu đau đầu. Hôm qua, tôi phải đưa vợ vào Biên Hoà nhập viện khẩn cấp", ông Đoàn nói.

77309f237a03895dd012

Phiên toà xét xử sơ thẩm bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội 'gây rối trật tự công cộng' theo khoản 1 Điều 318 BLHS do thẩm phán Nguyễn Thị Như Xuân làm chủ tọa.

Sáng nay, phiên toà được khai mạc lúc 8h30. Do vắng mặt của bà Nữ và người đại diện nên chủ tọa đã hỏi ý kiến của đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết rồi cùng thống nhất tạm hoãn phiên toà.

Về những thông tin liên quan đến vụ án, Báo Nhà báo & Công luận đã có một số bài viết phản ảnh như, Dấu hiệu bất thường từ quyết định khởi tố bị can; Luật sư đề nghị đình chỉ vụ án nhằm tránh oan sai; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vào cuộc, ...

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục sự việc.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án