Vụ đánh bom ở Pakistan: Ít nhất 100 người thiệt mạng, đa số là cảnh sát

(CLO) Những người thân đã tập trung tại các bệnh viện ở thành phố Peshawar của Pakistan hôm thứ Ba (31/1) để tìm kiếm các nạn nhân, một ngày sau vụ đánh bom liều chết ở nhà thờ Hồi giáo khiến 100 người thiệt mạng, 97 trong số đó là cảnh sát.

Đây là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất trong một thập kỷ nhằm vào thành phố bất ổn, phía Tây Bắc gần biên giới với Afghanistan và xảy ra trong bối cảnh bạo lực chống lại cảnh sát gia tăng.

vu danh bom o pakistan it nhat 100 nguoi thiet mang da so la canh sat hinh 1

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Ít nhất 170 người bị thương trong vụ nổ, phá hủy tầng trên của nhà thờ Hồi giáo khi hàng trăm tín đồ thực hiện các buổi cầu nguyện buổi trưa. Riaz Mahsud, một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương, cho biết con số thương vong có thể sẽ tăng lên khi các công nhân tìm kiếm trong đống đổ nát.

"Cho đến nay, 100 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Lady Reading", phát ngôn viên của cơ sở y tế lớn nhất trong thành phố, Mohammad Asim, cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah nói với quốc hội rằng 97 trong số 100 người là quan chức cảnh sát.

Các nhà chức trách nói rằng họ không biết bằng cách nào kẻ đánh bom đã vượt qua được các trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát dẫn vào Police Lines, một khu trại khép kín có từ thời thuộc địa ở trung tâm thành phố, nơi có các nhân viên cảnh sát cấp trung và cấp thấp.

Do những lo ngại về an ninh ở Peshawar, nhà thờ Hồi giáo được xây dựng để cho phép cảnh sát cầu nguyện mà không cần rời khỏi khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết kẻ đánh bom đang ở hàng đầu tiên trong phòng cầu nguyện khi hắn tấn công.

Peshawar nằm ở rìa vùng đất của bộ lạc Pashtun, một khu vực chìm trong bạo lực suốt hai thập kỷ qua. Nhóm chiến binh tích cực nhất trong khu vực là Taliban Pakistan, còn được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhóm bảo trợ cho người Sunni và các phe Hồi giáo giáo phái chống lại chính phủ ở Islamabad.

Bộ trưởng Nội vụ Sanaullah cho biết một phe ly khai của TTP có tên là Khurasani đã đứng ra nhận trách nhiệm. TTP phủ nhận trách nhiệm, mặc dù tổ chức này đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm ngoái.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: