Vụ điện giật chết học sinh: Lại đùn đẩy trách nhiệm

Thứ sáu, 03/04/2015 23:12 PM - 0 Trả lời

Vụ điện giật chết học sinh: Lại đùn đẩy trách nhiệm

Sự kiện: điện giật

Báo Công luận

Đường dây điện dẫn ra khu vực thi công của công trường thi công
dự án hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum. Ảnh: Đất Việt

Mấy ngày qua, thầy cô, học trò trường THCS Xuân Trường (phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM) vô cùng bàng hoàng, xót xa trước cái chết thương tâm của em Huỳnh Minh Khánh, học sinh lớp 7 của trường. Trên đường đi học về, Khánh đã vướng vào sợi dây điện câu mắc từ Trạm y tế phường Linh Xuân ra công trường thi công dự án hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum và bị điện giật đẫn đến tử vong.

Nhưng đáng nói là sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị liên quan lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ông giám đốc Điện lực Thủ Đức cho rằng: Khu vực xảy ra tai nạn nằm trong phạm vi công trường và trạm y tế phường Linh Xuân nên “không thuộc sự quản lý lưới điện của Điện lực Thủ Đức”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyền, chỉ huy phó công trình dự án hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum thì cho rằng: Hiện nay, công trường không có hoạt động nào liên quan đến điện nên không câu điện từ trạm y tế phường ra ngoài. “Những dây điện còn vương vãi là của trạm y tế phường Linh Xuân”.

Về phía lãnh đạo trạm y tế thì họ từ chối trả lời báo chí do “phải đợi cơ quan điều tra”.

Báo Công luận

Khu vực em Khánh bị nạn đã được ngăn lại để phục vụ công tác điều tra.

Thực tế tại hiện trường, sau khi tai nạn xảy ra vẫn còn nhiều sợi dây điện được kéo ra từ trạm y tế phường dẫn ra khu vực thi công của công trường Suối Nhum. Hơn nữa, việc thi công vẫn chưa hoàn tất.

Nếu không đơn vị nào thừa nhận đường dây điện gây tai nạn cho em Khánh là của mình thì đường dây điện đó từ đâu mà ra?

Trạm y tế có thể không câu mắc điện nhưng lẽ nào một kẻ nào đó bên ngoài nhảy vào câu điện của trạm mà không ai hay biết? Việc quản lý điện nói chung và các tài sản khác của trạm y tế phường Linh Xuân được thực hiện như thế nào?

Dù công trường không có hoạt động nào liên quan đến điện nhưng việc thi công luôn phải đảm bảo an toàn về mọi mặt. Chỉ huy công trường sẽ nói gì về thực tế là trong mớ dây kẽm gai lùng nhùng của công trường có điện, nguy cơ dẫn đến chết người?

Có thể là Điện lực Thủ Đức không thể kiểm soát hết việc sử dụng điện của hàng ngàn cơ quan, đơn vị, hộ dân nhưng đối với đơn vị sử dụng điện lớn là công trường thi công dự án hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum thì họ không thể không thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

Rồi đây nguyên nhân và trách nhiệm của các bên trong đến cái chết thương tâm của em Khánh sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng dư luận vẫn cần một lời xin lỗi ngay từ hôm nay, coi như một cử chỉ thiện chí của các đơn vị liên quan.

Công luận

Theo bạn, các đơn vị liên quan nên giải quyết vấn đề trên như thế nào cho hợp lý? Họ có nên từ chối nhận trách nhiệm chỉ vì cơ quan điều tra chưa làm rõ vụ việc?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
Trân trọng cảm ơn!

____________________________________________________________________________

Tôi không hiểu nổi!

Thỉnh thoảng ở Việt Nam  ta lại có 1 vụ điện giật chết trẻ con đi trên đường. Vừa chưa nguôi ngoai chuyện em trai bị điện rò giật chết ở TP HCM, lại đến chuyện này. Theo tôi có 3 nguyên nhân. Đầu tiên là của người dân, người quản lý điện chưa có ý thức. Tiếp đến là các cơ quan chức năng xử lý không nghiêm. Nhưng cũng phải nhìn cả trách nhiệm của báo chí. Lúc phanh phui thi làm to, đưa tin ầm ĩ, khi xử phạt thì chả tuyên truyền là mấy. Vậy thì cũng chẳng mấy người vì thế thấy sợ, thấy lo.
Lại một em bé chết vì điện. Bao giờ sẽ đến em tiếp theo? Tôi không hiểu ! Có ai trong cuộc thấy mình có lỗi và rút được kinh nghiệm gì sau mỗi mất mát to lớn dường này?

Duy Phuong

Tin khác

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn
Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

(NB&CL) Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá thấp so với mức chi tiêu cơ bản, mức sống thực tế của người dân và không phù hợp với sự biến động liên tục của mặt bằng giá. Điều này đã được giới chuyên gia cũng như báo chí lên tiếng khá nhiều nhưng cho tới nay, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...

Góc nhìn

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận