Vũ Hán thay đổi cách tính, số người chết vì Covid-19 tăng 50%

Thứ sáu, 17/04/2020 18:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Vũ Hán,Trung Quốc, hôm nay vừa công bố số liệu người chết mới nhất do Covid-19 là 3.869 người, tăng 50% so với trước đó, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Thành phố Vũ Hán vừa sửa số liệu thống kê người chết vì Covid-19 tăng thêm 50% so với trước đó - Ảnh: Reuters

Thành phố Vũ Hán vừa sửa số liệu thống kê người chết vì Covid-19 tăng thêm 50% so với trước đó - Ảnh: Reuters

Theo đó, sau khi thay đổi cách thống kê, Vũ Hán, nơi virus Corona được phát hiện ở người vào cuối năm ngoái, đã bổ sung thêm 1.290 ca tử vong vào con số 2.579 người được báo cáo hôm thứ Năm.

Số lượng các ca nhiễm Covid-19 tại thành phố 11 triệu dân này cũng được bổ sung thêm 325 trường hợp, nâng số ca nhiễm ở Vũ Hán lên 50.333 người, chiếm khoảng 60% tổng số bệnh nhân của Trung Quốc đại lục.

Việc thay đổi con số của Vũ Hán được cho là do thành phố này chưa minh bạch trong việc thống kê con số thực tế các ca nhiễm cũng như số người chết.

Điều này xuất phát từ hình ảnh hàng dài những thành viên đang chờ nhận tro cốt của người thân và những báo cáo về hàng ngàn chiếc bình rỗng được xếp trong nhà tang lễ.

Tuy nhiên, Cơ quan y tế Vũ Hán nêu 4 lý do cho sự sửa đổi số liệu này, gồm những ca tử vong tại nhà không được báo cáo do khả năng điều trị không đủ trong giai đoạn đầu dịch bệnh; báo cáo muộn, nhầm lẫn hoặc không báo cáo từ một số bệnh viện bị quá tải; hỗn hợp các tổ chức y tế, bao gồm những tổ chức do doanh nghiệp tư nhân vận hành, hoặc nhiều bệnh viện dã chiến, không báo cáo kịp thời các ca tử vong; không được đăng ký chứng tử.

Một số quan chức thừa nhận rằng, mọi người có thể đã chết mà không được tính vào những ngày đầu hỗn loạn của vụ dịch, trước khi xét nghiệm được phổ biến rộng rãi.

“Không thể có nhiều người chết vì đó là một khoảng thời gian rất ngắn”, ông Wang Xinghuan, người đứng đầu một trong hai bệnh viện dã chiến được xây dựng khẩn cấp trước sự lây lan của dịch bệnh, nói với phóng viên ở Vũ Hán vào ngày 12/4.

Tình hình dịch bệnh của Trung Quốc

Trước khi Vũ Hán sửa con số ca nhiễm và ca tử vong, Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, họ đã ghi nhận thêm 26 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày thứ Năm, giảm so với 46 trường hợp một ngày trước đó.

Con số mới này đã nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Corona tại Trung Quốc lên 82.367 người.

Trong số các trường hợp nhiễm mới, 15 ca nhiễm từ bên ngoài vào, thấp nhất từ 17/3. Còn lại 11 trường hợp được xác nhận là do lây nhiễm tại các địa phương, giảm từ con số 12 một ngày trước đó.

Tuy nhiên, số trường hợp nhiễm không có triệu chứng lại tăng lên 66 ca từ 64 ca một ngày trước đó.

Chấn Phong (Reuters, AFP)

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h