(congluan.vn) - Vụ xuân năm 2014, huyện Phúc Thọ- Hà Nội thực hiện làm điểm mô hình mạ khay máy cấy trên diện tích 65 ha tại 4 xã Võng Xuyên, Phụng Thượng, Ngọc Tảo và Hát Môn.
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ - ông Hoàng Mạnh Phú
thực hiện cấy bằng máy trên cánh đồng xã Ngọc Tảo
Vụ xuân năm 2014, huyện Phúc Thọ thực hiện làm điểm mô hình mạ khay máy cấy trên diện tích 65 ha tại 4 xã Võng Xuyên, Phụng Thượng, Ngọc Tảo và Hát Môn. Các giống lúa thực hiện mô hình là Nếp vàng số 1 và Hương thơm số 1- đây là hai giống lúa hàng hóa chất lượng cao. Theo Phòng Kinh tế Phúc Thọ, vụ xuân năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt sau lập xuân rét đậm rét hại kéo dài, sang đầu tháng 3 thời tiết âm u không có nắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa; tuy nhiên, đối với lúa cấy bằng mạ khay vẫn phát triển bình thường.
Hiện nay, một số diện tích gieo trồng bằng phương thức mạ khay máy cấy đã thu hoạch. Khảo sát ban đầu cho thấy năng suất giống Hương thơm 1 đạt 65 tạ/ha, Nếp vàng 1 đạt 60- 61 tạ/ha, cao hơn lúa cấy theo phương pháp cũ khoảng 5%.
Qua thực tế cho thấy, phương thức gieo trồng mạ khay máy cấy đã giảm được chi phí sản xuất bằng việc tiết kiệm lúa giống, giảm công lao động, chủ động nguồn mạ cho sản xuất, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ... Từ thành công ban đầu này, huyện Phúc Thọ đã có kế hoạch đưa diện tích sử dụng mạ khay máy cấy lên 360 ha trong vụ mùa 2014, số máy cấy cũng tăng từ 8 máy lên hơn 30 máy.