Vụ sập mỏ vàng Pác Lạng: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích

Thứ năm, 30/06/2022 22:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã hơn 2 tuần kể từ khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại mỏ vàng Pác Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đến nay nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn Nguyễn Trọng Lăng cho biết: Mặc dù đã tập trung lực lượng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích. Vụ sập khiến khoảng 15.000 khối đất đá đổ xuống, trong khi mỗi ngày công suất chỉ được khoảng 300 khối nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 

Cũng theo ông Lăng, song song việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, các cơ quan chức năng, đặc biệt công an cũng đang tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu cũng xác định có cửa mỏ đốt mìn không hết, nên khi khoan vào bị nổ (gọi là mìn câm). Đây là sơ xuất trong quá trình thực hiện.

Vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến một người chết và một người mất tích.

Vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến một người chết và một người mất tích.

Bài liên quan

Đặc biệt, theo ông Lăng, hiện nay các cửa mỏ còn lại tại tại mỏ vàng Pác Lạng vẫn được doanh nghiệp Tân Thịnh cho tiến hành hoạt động khai thác bình thường. 

Như đã đưa tin, ngày 13/6, tại mỏ vàng Pác Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến một người chết và một người mất tích.

Nạn nhân tử vong là Long Phúc L, sinh năm 1989, thường trú tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Người mất tích tên là Lường Minh Th., sinh năm 1975, thường trú tại tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Cả 2 trường hợp trên đều là công nhân của Công ty TNHH Tân Thịnh - Đơn vị được cấp phép khai thác mỏ vàng Pác Lạng.

Được biết, mỏ vàng Pác Lạng được UBND dân tỉnh Bắc Kạn cấp giấy phép thăm dò khoảng sản số 1147/GP-UBND ngày 27/7/2016, và giấy phép khai thác khoáng sản số 358/GP-UBND ngày 7/3/2018.

Mỏ có tổng diện tích là 99,47 ha, trong đó 43,56 ha là diện tích khai thác và 55,9 ha là diện tích phụ trợ, được chia làm 9 khu khai thác với tổng 19 lò mở vỉa và thông gió.

Có 8 khu vực xưởng tuyển và 1 khu vực nhà máy chế biến (theo thiết kế thi công và thiết kế thi công chỉnh sửa, bổ sung). Công suất thiết kế 5.000 tấn quặng/năm, tổng vốn đầu tư 39,415 tỷđồng.

Mỏ vàng Pác Lạng từng là điểm nóng xảy ra nhiều sai phạm đến mức năm 2016, nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phải có chỉ đạo xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương về hoạt động khai thác vàng trái phép.

Liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, năm 2020, doanh nghiệp này từng bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn xử phạt 70 triệu đồng do hành vi đổ đất đá thải sau khai thác không đúng quy định vị trí bãi đổ thải theo ĐTM; không thực hiện bơm tuần hoàn nước sau tuyển trọng lực để tái sử dụng theo ĐTM được phê duyệt; thi công xây dựng và bố trí các hạng mục công trình khu khai thác không đúng ĐTM...

Cuối tháng 4/2022 vừa qua, bể chứa lắng nước thải của lò số 11 (khai thác khoáng sản) thuộc Công ty Tân Thịnh ở khu vực mỏ vàng Pác Lạng tiếp tục xảy ra sự cố vỡ bờ chắn nước thải dẫn đến có một phần đất đắp bờ và đất mịn chảy tràn ra suối làm thay đổi màu nước suối, khiến người dân bức xúc.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án