Vụ tài xế bị hành hung tại Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra việc khai thác đất khu mỏ

Thứ ba, 07/06/2022 08:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến sự việc 2 người dùng mã tấu và xẻng để hành hung tài xế tại tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản tại mỏ đất.

Như đã đưa tin, ngày 7/5, tài xế Phan Văn Hải (SN 1985, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lái xe ben mang biển số 74C-061.55 đến xã Hải Trường để mua đất san lấp. Trên đường vận chuyển, anh Hải bị Ngô Hùng và Hồ Minh Phúc chặn xe, hành hung. Ngô Hùng là chủ một mỏ đất trên địa bàn. Hồ Minh Phúc là người trông coi, quản lý mỏ đất.

Hậu quả, xe ben bị chém vỡ kính chắn gió, anh Hải bị thương phải nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.

vu tai xe bi hanh hung tai quang tri lap doan kiem tra viec khai thac dat khu mo hinh 1

Đường dẫn vào mỏ đất của Ngô Hùng.

Tài xế Phan Văn Hải cho biết: “Tôi chở xe đất vừa đến chân công trình thì ông Ngô Hùng chạy đến nói, mày có biết tao là đại ca ở vùng đất Hải Lăng này không? Mày muốn đổ đất ở công trình là phải lấy đất từ mỏ của tao, nếu mày lấy từ mỏ khác là tau giết chết. Sau đó, ông Hùng lấy xẻng ra hành hung tôi, may tôi né được nên chỉ bị thương ở cánh tay. Sợ quá nên tôi chạy lên ca bin xe ô tô đóng cửa lại. Sau đó, ông Hồ Minh Phúc mang mã tấu đến để chém tôi, do tôi cố thủ trong xe nên Phúc dùng mã tấu chém vỡ kính xe. Mảnh kính bay vào mắt tôi nên tôi phải nhập viện để điều trị".

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hải Lăng xác định, trước đây, tài xế Phan Văn Hải thường lấy đất tại mỏ của Ngô Hùng để san lấp mặt bằng. Do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất tại nơi khác. Từ đó, Hùng và Phúc chặn xe đánh anh Hải để dằn mặt.

vu tai xe bi hanh hung tai quang tri lap doan kiem tra viec khai thac dat khu mo hinh 2

Vị trí khai thác của mỏ đất.

Sau khi sự việc xảy ra, ông lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết: Huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì phối hợp Công an huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, UBND xã Hải Trường để kiểm tra dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình (gọi tắt là mỏ đất) tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường do ông Ngô Hùng làm chủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hải Lăng, Phòng TN&MT tiến hành kiểm tra và đã phát hiện, khu vực lân cận, liền kề mỏ đất ông Ngô Hùng có dấu hiệu khai thác trái phép.

Ông Văn Ngọc Tiến Đức, Trưởng phòng TN&MT huyện Hải Lăng cho biết: "Đối với phần diện tích khai thác trái phép, tôi đã có Văn bản báo cáo và đề nghị UBND huyện, chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Hải Trường phối hợp với Phòng TN&MT tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích khu vực khai thác ngoài phạm vi được cấp phép và làm việc với chủ đất có liên quan, để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép để xử lý theo quy định của Luật Khoáng sản".

Được biết, mỏ đất của ông Ngô Hùng được huyện Hải Lăng cấp phép ngày 28/8/2019. Tổng diện tích khai thác, hạ độ cao 41.272 m2. Khối lượng khai thác là 60.000 khối. Độ sâu khai thác là 1,5 m. Thời hạn khai thác là 3 năm kể từ ngày cấp phép (đến ngày 28/8/2022).

vu tai xe bi hanh hung tai quang tri lap doan kiem tra viec khai thac dat khu mo hinh 3

Dấu hiệu khai thác sai vị trí cấp phép.

Ông Trương Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Hải Trường cho biết: "Khi huyện cấp phép để khai thác mỏ đất này, xã không được mời đến để bàn giao các cột mốc đã cắm. Nên khi xảy ra sự việc khai thác trái phép ngoài vị trí được cấp phép, xã cũng rất khó để kiểm tra. Do xã không có chuyên môn cũng như máy móc để kiểm tra, cho nên về phía xã mong muốn UBND huyện và Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị liên quan trực tiếp đến mỏ đất của ông Ngô Hùng để kiểm tra, xác định rõ vị trí, độ sâu và khối lượng đất đã khai thác để xã dễ quản lý".

Liên quan đến sự việc, PV đã có cuộc làm việc với ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Đồng cho biết: "Sau khi nắm bắt được sự việc mang tính chất côn đồ xảy ra trên địa bàn tỉnh và không để giới anh chị lộng hành, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh và các Sở ngành liên quan vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Hiện nay đang chờ kết quả báo cáo từ phía Công an".

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Bình Luận

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án