Vụ trưởng Vũ Duy Thông và Báo Đảng địa phương

Thứ hai, 31/05/2021 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh - PGS. TS Vũ Duy Thông vừa rời dương thế vào buổi chiều một ngày nóng nực, ngày 28/5 vừa rồi ở tuổi 77 trong niềm tiếc thương của đồng môn, đồng nghiệp, độc giả, vì anh là một nhà báo, nhà thơ được nhiều người biết đến.

Anh Vũ Duy Thông là sinh viên khóa 8 của khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, làm báo chiến trường, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn văn nghệ, Vụ trưởng Vụ báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương… Anh đã xuất bản tới 10 tập thơ, 10 tập truyện cho thiếu nhi…Thương nhớ anh, ký ức về những năm tháng anh sát cánh chia sẻ, chỉ đạo Báo Đảng địa phương chúng tôi lại trở về…

Anh Vũ Duy Thông (trái) khi còn là phóng viên chiến trường.

Anh Vũ Duy Thông (trái) khi còn là phóng viên chiến trường.

PGS. TS Vũ Duy Thông.

PGS. TS Vũ Duy Thông.

Ở Vụ báo chí - Xuất bản, thời các nhà báo Lưu Quý Kỳ, Phan Quang… thế hệ chúng tôi còn chưa được tiếp xúc và làm việc. Đất nước đổi mới và mở cửa, báo chí cũng phát triển, thành thử tần suất họp hành, qua lại giữa cơ quan quản lý báo chí Trung ương và các tờ báo Đảng địa phương mau mắn hơn. Vụ báo chí – Xuất bản làm việc trên tầng 2 của tòa nhà vốn là lớp học của Trường Ampesaro có từ thời Pháp ở số 10 Nguyễn Cảnh Chân nên cũng rộng rãi. Mỗi lần có việc về báo cáo, anh Thông thân mật và gần gũi, hỏi han, giải quyết công việc nhanh chóng thuận lợi, anh thường nói “để anh em còn về”.

Anh Thông đã lan tỏa phong cách làm việc đến Vụ phó Quế Liêm dày dạn vốn sống địa phương, các cộng sự Doãn Thị Thuận, Mai Y Vân, Thu Thủy… đều ấm áp nhiệt thành và tình cảm. Nhờ các anh mà có 2 nội dung lớn được thực hiện tốt, bài bản đã nâng tầm khối báo Đảng địa phương chúng tôi. Nội dung thứ nhất đó là nhận xét báo hằng tuần do Vụ soạn và gửi tới cấp ủy, tuyên giáo tỉnh, thành. Do chúng tôi đề xuất, anh Thông, anh Liêm cử hẳn cán bộ theo dõi báo địa phương. Mấy dòng khen ngợi cách tổ chức tuyên truyền, điều tra, mở chuyên mục… hay nhắc nhở, phê bình một vài bài báo được đưa vào báo cáo tuần làm cho không khí làm báo sôi động và hiệu quả hẳn lên. Gọi là báo địa phương chứ Sài Gòn Giải phóng, Hà Nội Mới, Hải Phòng, Cần Thơ… cũng có vị trí lắm…

Chuyện thứ hai là hội thảo Báo Đảng địa phương. Trước những năm 1986, việc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa báo Đảng… không có. Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú Nguyễn Uyển khởi xướng việc này bằng cách cho mời hầu hết đại diện lãnh đạo 26 báo Đảng địa phương miền Bắc về xã Thổ Tan,g huyện Vĩnh Tường, ăn cơm với dân, tá túc nhà dân, trao đổi, tìm hiểu cách làm ăn, bứt phá… Sau đó thành nếp mỗi năm 2 lần tổ chức hội thảo Báo Đảng địa phương Khu vực miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long… Rồi các cụm như Khu vực miền núi phía Bắc cũng có những cuộc hội thảo theo đặc thù. Trong những năm tháng đó, mỗi lần đăng cai hội thảo, lo lắng nhất là nội dung của cuộc hội thảo. Anh Thông, anh Quế Liêm cùng các cộng sự lại ra tay giúp đỡ, góp ý nên hầu hết nội dung các cuộc hội thảo đều đúng, trúng và chất lượng…

Anh- một nhà thơ, nhà báo, cán bộ tư tưởng, đi nhiều, trải nghiệm sâu sắc, hiền hậu, chân thành đã lìa xa cõi tạm… Quy luật tạo hóa mà Anh Thông ơi! Anh chẳng viết mà “Con ve khô vỏ vườn già/Đầm sen gắng nở nụ hoa cuối cùng”. Anh bay đi nhé, như anh nói ấy: “Bởi tôi đã có phút giây/Từng theo đàn sếu xoải bay trong mù”.

                                                                                                  Hữu Minh

                                                                  (Nguyên TBT Báo Thái Nguyên)

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo