Thanh Hóa:

Vụ vỡ kênh Bắc: Thứ trưởng Bộ NN - PTNT gửi lời xin lỗi

Thứ ba, 29/12/2020 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi nghe báo cáo từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 và kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã gửi lời xin lỗi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân, vì để xảy ra sự cố vỡ kênh.

Hiện trường vỡ Kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã đoạn qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc có lớp bê tông đáy dưới dày chừng 10cm bị đứt gãy

Hiện trường vỡ Kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã đoạn qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc có lớp bê tông đáy dưới dày chừng 10cm bị đứt gãy

Theo đó, sáng 29/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Phó Chủ tịch UBND Thanh Hóa Lê Đức Giang và các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo hướng khắc phục để bảo đảm nước tưới kịp thời vụ chiêm xuân.

Sau khi nghe báo cáo từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 và kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã gửi lời xin lỗi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân vì để xảy ra sự cố đứt gãy kênh và hứa là 3 ngày nữa sẽ xong để cấp nước cho người dân sản xuất. Đặc biệt, huy động 9.000 m3 đất đắp, 1.000 m3 bao tải chứa đất, và hơn 1.000 m bạt để xử lý sự cố.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đối với thiệt hại đất nông nghiệp và tài sản của dân thì Ban phải khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm kê, đền bù và hỗ trợ người dân khắc phục ruộng bị đất đá vùi lấp.

Sáng ngày 29/12, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đứt gãy kênh. Ảnh: Minh Hải

Sáng ngày 29/12, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đứt gãy kênh. Ảnh: Minh Hải

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện việc đánh giá lại toàn bộ tuyến kênh chính dài 16 km, để kịp thời phát hiện các vấn đề có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kênh. Sau khi nhận chỉ đạo của Bộ NN - PTNT, đầu giờ chiều 29/12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã huy động thêm máy móc, nhân lực bắt tay vào việc khắc phục sự cố, đảm bảo cấp nước cho sản xuất.

Được biết, theo lịch sản xuất của tỉnh Thanh Hóa từ ngày 29/12 sẽ lấy nước đợt một, nhưng quá trình chạy thử (vận hành thử từ ngày 27/12), kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã bất ngờ bị đứt gãy. 

Như trước đó, như Congluan.vn đã đưa tin, vào khoảng 9h45p ngày 27/12, trong quá trình vận hành kênh Chính, thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã tại vị trí K5+200m, đoạn qua thôn Minh Lải, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc bị vỡ khiến việc tưới tiêu cho hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn. Tại hiện trường vụ vỡ kênh Bắc vào chiều 28/12, lớp bê tông trên mặt kênh, đáy kênh và bờ kè khá mỏng.

Ngoài chủ đầu tư Dự án kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã có tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn làm chủ đầu tư Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống có tổng mức đầu tư lên tới 600 tỷ đồng. Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ tiêu nước lũ cho 6.183ha của các xã thuộc vùng III huyện Nông Cống, như Công Liêm, Thăng Thọ, Thăng Bình, Vạn Thiện... Có 3 chủ đầu tư thành phần, gồm: BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (thuộc Cục quản lý xây dựng công trình); BQL dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa và UBND huyện Nông Cống (chủ đầu tư GPMB). 

Hà Anh

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống