Vụ xả súng Texas: 19 học sinh thiệt mạng học cùng một lớp, kẻ sát nhân gửi cảnh báo trên mạng

(CLO) Cả 19 trẻ em và 2 giáo viên bị thảm sát tại một trường tiểu học ở Texas đều thuộc về một lớp học lớp 4, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư (25/5). Tay súng Texas cũng đã đăng trên mạng xã hội rằng hắn sẽ bắn một trường tiểu học khoảng 15 phút trước khi ra tay.

Tay súng, được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, cũng đã viết một tin nhắn nói rằng anh ta sẽ bắn bà mình, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết tại một cuộc họp báo. Abbott cho biết rằng Ramos, một học sinh trung học đã bỏ học, không có tiền án tiền sự hay tiền sử các vấn đề sức khỏe tâm thần.

vu xa sung texas 19 hoc sinh thiet mang hoc cung mot lop ke sat nhan gui canh bao tren mang hinh 1

Nỗi đau vẫn đang bao trùm tại ngôi trường tiểu học nơi diễn ra vụ thảm sát. Ảnh: Reuters

vu xa sung texas 19 hoc sinh thiet mang hoc cung mot lop ke sat nhan gui canh bao tren mang hinh 2

Chính quyền Mỹ đã quyết định treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

vu xa sung texas 19 hoc sinh thiet mang hoc cung mot lop ke sat nhan gui canh bao tren mang hinh 3

Việc mua bán súng quân sự là rất công khai và dễ dàng ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Abbott cho biết, các tin nhắn của Ramos được đăng trên Facebook, nhưng người phát ngôn của công ty mẹ của Facebook, Meta Platforms, cho biết đó là những tin nhắn riêng tư được phát hiện sau vụ nổ súng. Công ty từ chối cho biết ai đã nhận được tin nhắn hoặc nền tảng nào của Meta, chẳng hạn như Messenger hoặc Instagram, đã được sử dụng để gửi chúng.

Ramos đã mua hai khẩu súng trường và 375 viên đạn vào tháng Ba, theo các nhà chức trách.

Khi được báo tin về vụ xả súng, cảnh sát đã sớm có mặt và bao vây Trường Tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Sau đó, họ đã có thể tiếp cận được lớp học nơi mà tay súng đã sát hại các nạn nhân và cố thủ trong đó, trước khi tiêu diệt tay súng.

Ramos bắt đầu nổi cơn thịnh nộ bằng cách bắn bà nội của mình. Tiếp theo đó, hắn đã lái xe đến trường học gần đó, đi vào tòa nhà với trang phục như một chiến binh và mang theo một khẩu súng trường.

Bà của kẻ sát nhân, người bị hắn bắn vào mặt ngay trước vụ thảm sát, đã sống sót và gọi cảnh sát, nhưng hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhà điều tra hy vọng bà có thể làm sáng tỏ động cơ vụ nổ súng.

Phát ngôn viên Olivarez nói với Fox News, nhiều trẻ em cũng bị thương, mặc dù ông không có con số chính xác.

Vụ tấn công xảy ra 10 ngày sau khi một người theo chủ nghĩa tối cao là người da trắng chết 10 người tại một siêu thị ở khu phố Buffalo hầu hết là người da đen, khiến Tổng thống Joe Biden kêu gọi thực hiện luật an toàn súng nghiêm ngặt hơn trong một bài phát biểu quan trọng trước người dân Mỹ.

Vụ thảm sát ở Texas được coi là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất kể từ khi một tay súng giết chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em, tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào tháng 12 năm 2012.

Uvalde, một cộng đồng nằm sâu trong vùng Hill Country của bang, cách San Antonio khoảng 130 km về phía tây, có khoảng 16.000 cư dân, gần 80% trong số họ là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh, theo số liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ.

"Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ và chúng tôi cần lời cầu nguyện của các bạn để giúp chúng tôi vượt qua điều này", Hal Harrell, giám đốc khu học chánh, nói với các phóng viên hôm thứ Ba, giọng run lên vì xúc động.

Hai giáo viên thiệt mạng được xác định là Eva Mireles và Irma Garcia, giáo viên lớp 4 trong lớp học mà tay súng ra tay sát hại cùng với 19 học sinh. Mireles, người thích chạy và đi bộ đường dài, có một cô con gái trưởng thành và người chồng làm cảnh sát trong trường học. Garcia, người đã làm việc tại trường hơn hai thập kỷ, có bốn người con.

Sau vụ xả súng, ít nhất hai quan chức được bầu của Đảng Cộng hòa Texas đã kêu gọi tăng cường an ninh tại các trường học và trang bị vũ khí cho giáo viên, một cách tiếp cận bị những người ủng hộ kiểm soát súng phản đối.

Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng phi lợi nhuận, chuyên theo dõi các vụ xả súng hàng loạt, có hơn 200 vụ xảy ra trong năm 2022, tức nhiều hơn cả số ngày đã diễn ra trong năm nay.

Cũng ở Texas, một tay súng từng giết chết 26 người tại một nhà thờ ở Sutherland Springs vào năm 2017. Một vụ xả súng hàng loạt đã giết chết 10 người tại một trường trung học ở Houston vào năm 2018 và 23 người cũng đã thiệt mạng ở El Paso trong một cuộc tấn công năm 2019 do lòng căm thù chủng tộc.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters, Fox News)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: