(CLO) Sau thông tin VKC Holdings (VKC) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 220 triệu đồng, ngay lập tức chuỗi tăng trần của VKC đã bị dừng lại.
Vừa qua, thông tin về việc VKC Holdings (VKC) bị UBCKNN xử phạt 220 triệu đồng đã khiến chuỗi tăng trần liên tiếp 5 phiên của cổ phiếu VKC bị ngắt nhịp.
Cụ thể thì cổ phiếu VKC đã tăng trần liên tiếp 5 phiên từ ngày 29/11 đến 5/12 giúp giá cổ phiếu tăng lên ngưỡng 2.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với việc tăng giá tới 33% chỉ trong 1 tuần.
Trước diễn biến 5 phiên tăng trần liên tiếp, phía VKC giải trình: "Việc giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp phụ thuộc vào yếu tố cung cầu và xu hướng chung của thị trường và nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, như đã công bố thông tin trước đó, công ty đang gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn cạn kiệt và gánh nặng chi phí lãi vay”.
Tuy nhiên, thông tin về việc UBCKNN xử phạt VKC Holdings 220 triệu đồng với lỗi công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại báo cáo bán niên 2022. Trên báo cáo này, công ty đã ghi nhận lỗ 24 tỷ đồng trong khi thực lỗ lên tới 191 tỷ đồng.
Ngoài ra, VKC cũng bị phạt vì chậm công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
Thông tin về việc xử phạt này đã gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu VKC. Ngay trong phiên giao dịch ngày 7/12, giá cổ phiếu VKC đã giảm xuống chỉ còn 1.800 đồng/cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 3, VKC Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 17,9 tỷ đồng, lỗ 16,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm của VKC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 255,6 tỷ đồng, giảm 62,5% so với cùng kỳ, đồng thời công ty cũng lỗ tới 207,8 tỷ đồng.
Tình hình kinh doanh khó khăn cùng sai phạm của HĐQT, ban tổng giám đốc tiền nhiệm đã làm thất thoát lượng tài sản lớn khiến VKC Holdings mất khả năng thanh toán đối với lãi lô trái phiếu VCKH2123001 tới hạn vào tháng 9 vừa qua.
(CLO) Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM vừa báo cáo tình hình kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn. Theo đó, đã xử phạt 21 vụ với tổng số tiền 1,28 tỷ đồng.