(CLO) Châu Tinh Trì được xem là đại gia trong giới điện ảnh nhưng “vua hài” đất Hong Kong lại có lối sống tằn tiện, lập dị. Điều này khiến ông bị nhiều đồng nghiệp dù gắn bó lâu năm, xa lánh.
Mới đây, Châu Tinh Trì vừa tuyên bố hợp tác với Tencent để làm phim trực tuyến. Thỏa thuận của "vua hài kịch" cùng tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc được coi là nỗ lực vực dậy sự nghiệp của anh trong giai đoạn có nhiều biến động như hiện tại.
Nam diễn viên cho biết, anh rất mong đợi sự hợp tác và hy vọng có thể mang đến nhiều tác phẩm hay hơn cho công chúng. Tuy nhiên, thông tin về các dự án vẫn chưa được tiết lộ.
Dự định mới của ngôi sao xứ Hương Cảng đi ngược với nguyên tắc làm phim của anh. Song, các chuyên gia truyền thông cho rằng, đây là quyết định sáng suốt của Tinh gia khi những bộ phim của anh không còn là "bom tấn" phòng vé, bản thân nam diễn viên đang phải đối mặt với nhiều cuộc chiến pháp lý khác nhau.
Năm 2016 tác phẩm “Mỹ nhân ngư” của Châu Tinh Trì đạt được nhiều thành công. Sau đó, những phim như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 (2017) và Tân vua hài kịch (2019) đều không đem về khoản doanh thu phòng vé như kỳ vọng.
Điều này khiến anh lâm vào cuộc chiến pháp lý với công ty Shanghai New Culture Media vào tháng 6/2021. Đơn vị này đã tố cáo “vua hài” vi phạm hợp đồng vì không thực hiện đúng cam kết với hai bên thỏa thuận vào năm 2017. Theo đó, Châu Tinh Trì phải kiếm được lợi nhuận ít nhất 1,04 tỉ nhân dân tệ trong 3 năm.
Tuy nhiên, những phim điện ảnh mà anh thực hiện theo hợp đồng chỉ thu về 620 triệu nhân dân tệ, thấp hơn rất nhiều so với dự kiến nên Shanghai New Culture Media muốn họ Châu phải bồi thường 131 triệu USD. Hai bên đang được phân xử tại tòa án Hồng Kông.
Ngoài ra, Châu Tinh Trì còn có cuộc chiến pháp lý dai dẳng và giành chiến thắng với bạn gái cũ là Vu Văn Phượng. Cụ thể, cô đã đòi nam diễn viên 70 triệu HKD (đô la Hồng Kông) tiền hoa hồng đầu tư, tranh chấp giữa hai bên kéo dài suốt 8 năm.
Theo truyền thông Hong Kong, "vua hài” còn phải gánh khoản nợ lên đến 84,6 triệu USD do đầu tư kinh doanh thất bại. Anh đã thế chấp ngôi nhà sang trọng rộng 530 m2 của mình tại The Peak cho ngân hàng đa quốc gia Mỹ JPMorgan Chase. Ngay sau khi báo giới đưa tin rầm rộ về những khó khăn tài chính của anh, Châu Tinh Trì cùng luật sư đã lên tiếng phủ nhận.
So với thời đỉnh cao khi "làm mưa làm gió" tại phòng vé với Vua hài kịch, Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu…, các bộ phim gần đây do Châu Tinh Trì sản xuất đều thua thảm hại ngoài rạp. Đại dịch Covid-19 cũng cản trở kế hoạch làm phim của Châu Tinh Trì. Phần tiếp theo rất được mong đợi của "Mỹ nhân ngư" vẫn chưa được phát hành dù quá trình sản xuất đã bắt đầu vào năm 2018.
Tháng 5 vừa rồi, "vua hài" còn thông báo về kế hoạch sản xuất phiên bản hoạt hình của The Monkey King (Tôn Ngộ Không) cho Netflix. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ điển Tây Du Ký của Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào năm 2023.
Tờ China Daily nhận định, Châu Tinh Trì quá tự tin vào bản thân mình nên đã có những quyết định liều lĩnh khi ký vào loạt hợp đồng với Shanghai New Culture Media. Sai lầm này đã đẩy anh vào khó khăn hiện tại và chưa biết cách làm phim trực tuyến có cứu được sự nghiệp của “vua hài’ hay không.
Đa tài nhưng cũng nhiều tật, lắm thị phi
Nhiều đồng nghiệp của Châu Tinh Trì nhận xét, anh là người kiệt xuất trong công việc nhất là làm phim nhưng khó có thể kết bạn ngoài đời vì tính cách quá lập dị và khác biệt. Vì vậy ở tuổi 58, “vua hài” vẫn lẻ bóng, không thân thiết với bất cứ ai trong giới, ngay cả những người đã gắn bó với anh lâu năm.
Hơn nữa, Tinh gia cũng là người sống tằn tiện, tiết kiệm hết mức. Được biết, anh sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, tuổi thơ phải lang thang theo mẹ khắp nơi để kiếm ăn nên dù đã trở thành đại gia ở showbiz nhưng “vua hài” vẫn giữ thói quen mang đồ ăn thừa về nhà hay mặc cả trong chuyện mua bán.
Thị phi còn bủa vây Châu Tinh Trì khi anh bị nữ đại gia Trần Lam - một người có thế lực trong làng giải trí Hong Kong tố vay hơn 260.000 USD vào năm 1990, nhưng đến nay, ngôi sao nổi tiếng chưa trả vợ chồng bà. Bà cho rằng, anh là người tham lam và đã ăn trộm của gia đình bà 8 chai rượu ngoại.
Bên cạnh đó, lùm xùm với bạn gãi cũ Vu Văn Phượng cũng khiến “vua hài” lao đao một thời gian. Trước đó, khi còn yêu nhau, truyền thông xứ Hương Cảng cho rằng dưới sự hỗ trợ của bạn gái cũ, Châu Tinh Trì đã thành công bước chân vào lĩnh vực đầu tư bất động sản và gia tăng khối tài sản đáng nể. Mảng phim ảnh của anh cũng nhờ đó mà phát triển.
Tuy nhiên, sau khi chia tay, hai người lại bước vào cuộc chiến pháp lý giai dẳng mà phần thắng thuộc về Tinh gia do phía Vu Văn Phượng không đủ bằng chứng. Bạn gái cũ của “vua hài” cũng không ngại “bóc phốt” loạt tật xấu của anh như hà tiện, thiếu thủy chung và đặc biệt là không sòng phẳng về tiền bạc.
Thế nhưng vẫn còn đó những người dành tình cảm đặc biệt cho anh, mặc cho anh bị nhiều thị phi bủa vây. Trương Bá Chi và Trương Vũ Kỹ là hai ngôi sao như thế. Trong đó, Trương Bá Chi là người cách đây 20 năm đã được Châu Tinh Trì mời vào tác phẩm “Vua hài kịch” gây sốt một thời. Nhờ dấu ấn này mà Bá Chi có thể thuận lợi bước vào làng giải trí với đề cử giải Kim Tượng.
Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ bộ phim “Trường Giang số 7” của Châu Tinh Trì và từng có thời gian cắt đứt liên lạc với "vua hài" vì bất đồng trong quan điểm làm việc. Năm 2016, khi sự nghiệp của Trương Vũ Kỳ điêu đứng, Châu Tinh Trì đã liên lạc với cô và mời cô hợp tác trong “Mỹ nhân ngư”. Bộ phim thành công đã giúp Vũ Kỳ trở lại showbiz.
(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.
(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.
(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.
(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.