WHO: Cuộc tấn công vào bệnh viện Gaza có quy mô 'chưa từng có'

(CLO) Cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở phía bắc Dải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng được đánh giá “quy mô chưa từng có”, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vào thứ Ba (17/10).

Cuộc tấn công này là vụ việc đẫm máu nhất ở Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas nhằm vào các cộng đồng Israel vào ngày 7/10.

who cuoc tan cong vao benh vien gaza co quy mo chua tung co hinh 1

Người dân được hỗ trợ tại bệnh viện Shifa ở Dải Gaza vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Richard Peeperkorn, đại diện của WHO tại Bờ Tây và Gaza cho biết: “Cuộc tấn công này có quy mô chưa từng có. Chúng tôi đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công liên tục nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”.

Peeperkorn cho biết cho đến nay đã xảy ra 51 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza, khiến 15 nhân viên y tế thiệt mạng và 27 người bị thương. Quân đội Israel đổ lỗi đây là hậu quả của vụ phóng tên lửa thất bại của một nhóm chiến binh Palestine.

Ahmed Al-Mandhari, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, cho biết có bệnh nhân, nhân viên y tế và những người phải sơ tán trong bệnh viện khi vụ việc xảy ra. Ông nói: “Đây là một trong 20 bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza phải đối mặt với lệnh sơ tán từ quân đội Israel”.

Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, cho biết thật "vô nhân đạo" khi khiến các nhân viên y tế của Gaza rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc chăm sóc bệnh nhân hoặc chạy trốn để cứu lấy mạng sống của chính họ.

Ryan nhấn mạnh rằng các bác sĩ và y tá đang lựa chọn bệnh nhân thay vì chính họ. Ông nói: “Tất cả các bên trong cuộc xung đột này hoàn toàn biết rõ cơ sở y tế nằm ở đâu".

"Rõ ràng các cơ sở chăm sóc sức khỏe không phải là mục tiêu... Điều đó được quy định trong luật nhân đạo quốc tế. Và chúng ta đang thấy điều này bị vi phạm hết lần này đến lần khác trong tuần qua. Và nó phải dừng lại", ông tuyên bố.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: