WHO phối hợp với Campuchia sau vụ bé gái tử vong do cúm gia cầm H5N1

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với chính quyền Campuchia sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người được phát hiện trong một gia đình và khiến 1 bé gái 11 tuổi tử vong tại quốc gia này.

Mô tả tình hình là "đáng lo ngại" do sự gia tăng gần đây số ca mắc H5N1 ở chim và động vật có vú, Tiến sĩ Sylvie Briand, giám đốc phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO, nói rằng tổ chức này đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu của mình dựa trên những vấn đề gần đây.

who phoi hop voi campuchia sau vu be gai tu vong do cum gia cam h5n1 hinh 1

Một ống nghiệm có dán nhãn "Cúm gia cầm". Ảnh: Reuters

Lần cuối cùng cơ quan y tế của Liên hợp quốc đánh giá rủi ro đối với con người do cúm gia cầm là thấp vào đầu tháng này.

Chính quyền Campuchia hôm thứ Năm thông báo về cái chết của một bé gái 11 tuổi do H5N1 và bắt đầu xét nghiệm 12 người tiếp xúc với bé. Cha của cô, người đã có các triệu chứng, cũng đã xét nghiệm dương tính với virus này.

Briand cho biết: “Tình hình toàn cầu về H5N1 rất đáng lo ngại do sự lây lan rộng rãi của virus ở các loài chim trên khắp thế giới và ngày càng có nhiều báo cáo về các trường hợp ở động vật có vú bao gồm cả con người. WHO coi rủi ro từ loại virus này là nghiêm trọng và kêu gọi tăng cường cảnh giác từ tất cả các quốc gia".

Briand cho biết vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ sự lây truyền từ người sang người nào hay không, hay hai ca nhiễm ở Campuchia là do "điều kiện môi trường giống nhau", có khả năng là do tiếp xúc gần với những con chim bị nhiễm bệnh hoặc các động vật khác.

Một chủng H5N1 mới, nhánh 2.3.4.4b, xuất hiện vào năm 2020 và đã gây ra số lượng chết kỷ lục ở các loài chim hoang dã và gia cầm nuôi trong những tháng gần đây. Nó cũng đã lây nhiễm sang động vật có vú, làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu.

Tuy nhiên, không giống như các đợt bùng phát H5N1 trước đó, đã tồn tại hơn hai thập kỷ, loại biến thể phụ này không gây bệnh đáng kể cho người. Cho đến nay, chỉ có một vài ca nhiễm được báo cáo cho WHO ở những người tiếp xúc gần với gia cầm bị nhiễm và hầu hết chỉ bị bệnh nhẹ. Các chuyên gia đã cho biết rằng virus cần phải biến đổi để có thể lây truyền sang người.

WHO cho biết họ đang đẩy mạnh các nỗ lực chuẩn bị và lưu ý rằng có sẵn thuốc kháng virus, cũng như 20 loại vắc xin đại dịch được cấp phép nếu tình hình thay đổi, mặc dù chúng sẽ phải được cập nhật để phù hợp hơn với chủng H5N1 đang lưu hành nếu cần thiết.

Các phòng thí nghiệm trực thuộc WHO đã có sẵn hai chủng virus cúm có liên quan chặt chẽ với virus H5N1 đang lưu hành, mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để phát triển các loại vắc xin mới nếu cần.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: