WHO thảo luận về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp COVID-19

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu thảo luận về việc hạ thấp mức độ cảnh báo liên quan tới COVID-19. Tuy nhiên, các nguồn tin của WHO cho biết sẽ không có quyết định nào được công bố trước thứ Hai tới.

Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 đang tổ chức cuộc họp thứ 14 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ủy ban này họp 3 tháng 1 lần để thảo luận về cuộc khủng hoảng và sau đó thông báo tóm tắt cho người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

who thao luan ve viec cham dut tinh trang khan cap covid 19 hinh 1

Số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế. Ảnh: DPA

WHO hiện đang phân loại đại dịch COVID-19  là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế", mức cảnh báo cao nhất được tổ chức xác định.

Tháng trước, nhà virus học hàng đầu người Đức Christian Drosten cho biết "đại dịch đã kết thúc" và virus đã trở thành "đặc hữu", với tỷ lệ lây nhiễm không tăng hoặc giảm đáng kể.

Ông Tedros cho biết trước cuộc họp hôm thứ Sáu vừa rồi rằng hơn 170.000 ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo trong những tuần gần đây. “Con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều", ông nhận định.

Mặc dù tỷ lệ tử vong hàng tuần đã giảm xuống dưới 10.000 người vào tháng 10, nhưng số ca tử vong đã tăng lên kể từ tháng 12 do các đợt bùng phát quy mô lớn tại Trung Quốc sau khi nước này mở cửa.

Ông Tedros cho biết, chỉ trong tuần qua, "gần 40.000 ca tử vong đã được báo cáo cho WHO, hơn một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc".

Trung Quốc đã giảm đáng kể các hạn chế về COVID-19 vào tháng 12, dẫn đến số ca nhiễm tăng đột biến. Tỷ lệ lây nhiễm dường như đã ổn định ở các thành phố lớn vào giữa tháng 1.

Người đứng đầu WHO cho biết cuộc chiến chống lại COVID-19 vẫn bị đình trệ do thiếu vắc xin, xét nghiệm và phương pháp điều trị.

"Phản ứng toàn cầu vẫn còn lúng túng bởi vì quá nhiều quốc gia vẫn chưa thể cung cấp các thiết bị y tế này đến với những người cần nhất, đặc biệt là người già và nhân viên y tế", ông Tedros nói.

Ông cho biết niềm tin vào ngành y tế đang bị xói mòn bởi "một loạt thông tin sai lệch" và các hệ thống đang phải vật lộn để đối phó với gánh nặng của các ca nhiễm COVID-19.

Ông cũng cho biết có quá ít người trên thế giới được tiêm phòng đầy đủ. COVID-19 sẽ “tiếp tục giết người, trừ khi chúng ta làm nhiều hơn để cung cấp các công cụ y tế cho những người cần chúng”, ông cho hay.

Quốc Thiên (theo DPA, DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: