Wonder Woman 1984: Xứng tầm bom tấn dù có hơi hướng giáo điều

Thứ bảy, 19/12/2020 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Wonder Woman 1984 cũng đã ra rạp với các suất chiếu đầu tiên. Bộ phim là cú nổ lớn dịp cuối năm của Warner Bros. khi thỏa mãn đa số khán giả nhưng vẫn có những tình tiết khiến phim như “một lớp học đạo đức”.

Với thời lượng gần hai tiếng rưỡi, bộ phim kể về cuộc sống của nhân vật Diana vào năm 1984, 66 năm sau sự kiện Thế chiến thứ nhất trong phần đầu tiên. Lúc này, Diana đã là một phụ nữ hiện đại đồng thời luôn bí mật giúp đỡ thế giới trong vai trò của Wonder Woman. Nếu như trước đây nhân vật của Gal Gadot vẫn còn ngây thơ đối với thế giới con người thì 66 năm sau cô đã khôn ngoan hơn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nỗi cô đơn khi đồng đội lần lượt ra đi và những chuyện điên rồ lại sắp xảy đến.

Bộ phim xứng tầm bom tấn được nhà sản xuất tung ra như một cú nổ ngày cuối năm.

Bộ phim xứng tầm bom tấn được nhà sản xuất tung ra như một cú nổ ngày cuối năm.

Chuyện tình của cặp đôi Diana - Steve tạo nên sự nhẹ nhàng cho bộ phim

Nhờ màn đầu thai thuận lợi, Diana đã gặp lại chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine thủ vai) trong Thế chiến thứ nhất và tiếp tục cùng nữ chiến binh đấu lại phản diện của phim là gã doanh nhân xảo quyệt Maxwell Lord (Pedro Pascal thủ vai) và Barbara Minerva (Kristen Wiig thủ vai) sau này hóa thành báo Cheetah. 

Biên kịch của bộ phim đã khéo léo đưa vai diễn của Chris Pine vào nhưng vẫn đảm bảo cốt truyện không quá vô lý. Hơn nữa một điều thú vị là nếu như trong phần phim trước Steve là người đưa Diana làm quen với thế giới của con người thì giờ đây chính Diana lại dẫn dắt Steve đến với thế giới tương lai. Nhờ chuyện tình của họ mà khán giả được chứng kiến một Wonder Woman “người” hơn, cũng biết đau buồn, ích kỷ, khổ sở vì yêu.

Chuyện tình của cặp tôi Diana - Steve là chất xúc tác ngọt ngào làm giảm đi sự căng thẳng của bộ phim.

Chuyện tình của cặp tôi Diana - Steve là chất xúc tác ngọt ngào làm giảm đi sự căng thẳng của bộ phim.

Pedro Pascal là nhân vật phản diện gây bất ngờ cho fan nguyên tác của bộ phim

Phim cũng đã xây dựng vai phản diện mới cho Pedro Pascal, không giống như trong nguyên tác truyện tranh. Maxwell Lord vốn là một ngôi sao truyền hình giải trí, luôn thốt ra những phát ngôn đầy chất châm biếm về cách làm giàu nhanh chóng, thành công trong tầm tay, còn Barbara Minerva luôn tham vọng lấy được sợi dây sự thật của Wonder Woman mà bất chấp mọi thứ kể cả phải hiến tế để biến thành báo Cheetah. Cuộc đối đầu giữa nữ chiến binh với tuyến phản diện hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

Pedro Pascal vào vai phản diện mới không giống như trong nguyên tác truyện tranh.

Pedro Pascal vào vai phản diện mới không giống như trong nguyên tác truyện tranh.

Các diễn viên đều thể hiện được trọn vẹn vai diễn của mình và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Diễn xuất của Gal Gadot thăng hạng đáng kể nhờ những cảnh bộc lộ cảm lộ cảm xúc bằng mắt. Còn nét diễn duyên dáng của Chris Pine khiến bộ phim bớt nặng nề hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quá trình phát triển tâm lý của phe phản diện có hơi chóng vánh, điển hình như sự chuyển biến tâm lý của Barbara Minerva từ một phụ nữ bình thường trở thành Cheetah hay quá trình hồi tâm chuyển ý của gã Maxwell Lord chỉ diễn ra rất nhanh chóng.

Dù hình ảnh và âm thanh của bộ phim được đạo diễn Patty Jenkins xây dựng khá công phu mang đến cảm giác “đã mắt, sướng tai” cho khán giả nhưng cảnh hành động đôi khi vẫn còn gượng gạo do lạm dụng hiệu ứng slow motion quá đà như phần đầu. May mắn là các cảnh chiến đấu đã khắc họa đáng kể sự mạnh mẽ và lăn xả của Wonder Woman chứ không đơn thuần là phô diễn hình thể. Nhạc phim luôn được xử lý tài tình và góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy cảm xúc của khán giả.

Wonder Woman 1984...

Lối kể chuyện truyền thống của đạo diễn Patty Jenkins đã truyền tải những thông điệp nhân văn tới khán giả, đề cao tình yêu, niềm hy vọng. Dù đây không phải là điểm mới nhưng khi được xây dựng đến nơi đến chốn vẫn mang lại cảm giác vừa vặn cho người xem. Tuy thế cốt truyện Wonder Woman 1984 quá tham vọng nên không tránh khỏi những hạt sạn trong cách triển khai. Điển hình là sự giáo điều của một vài tính tiết khiến bộ phim như một lớp học đạo đức như cách Wonder Woman cảm hóa tên ác nhân chỉ bằng lời nói khiến khán giả khó lòng thấy thuyết phục. Và tại sao lúc nào cũng có vài đứa trẻ xuất hiện vào thời khắc quan trọng để Wonder Woman phải xông ra giải cứu?

Phim đã làm tốt việc lồng ghép các chi tiết lịch sử với những vấn đề thời sự hiện tại

Bối cảnh của bộ phim cũng là một điểm sáng khi lấy thời điểm phim diễn ra là năm 1984 nhưng vẫn rất thời sự nhờ những chi tiết gợi liên tưởng đến tình hình xã hội hiện tại. Wonder Woman tiếp tục được đặt vào giữa sự hỗn loạn của lịch sử cụ thể ở đây là Chiến tranh lạnh, khi căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ và Liên Xô đang leo thang khiến thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng vì lo sợ cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra. Qua đó khán giả có thể hiểu thêm về thông điệp tươi sáng, lạc quan của Wonder Woman 1984 và khép lại một năm 2020 nhiều biến động, mất mát.

Khang Lâm

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí