Lũ quét nghiêm trọng ở Afghanistan khiến hơn 300 người thiệt mạng
(CLO) Lũ quét do mưa lớn bất thường ở Afghanistan đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, theo cơ quan lương thực Liên hợp quốc cho biết hôm 11/5.
Theo dõi báo trên:
Cảnh sát tiểu bang và địa phương trước đó báo cáo rằng có một tay súng đang hoạt động vào tối thứ Tư theo giờ địa phương và họ đang truy lùng hắn trên diện rộng, nhưng không cung cấp số liệu thương vong.
Sở Cảnh sát Lewiston đã đăng bức ảnh cho thấy nghi phạm đang chĩa một vật có vẻ là một khẩu súng trường bán tự động, yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc xác định danh tính.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Androscoggin cũng đăng tải hình ảnh của nghi phạm, một người đàn ông có râu mặc áo khoác hoodie màu nâu và quần jean cầm súng trường ở tư thế bắn.
Cảnh sát bang Maine cho biết trên nền tảng mạng xã hội X: “Có một kẻ xả súng đang hoạt động ở Lewiston. Chúng tôi yêu cầu mọi người trú ẩn tại chỗ. Vui lòng ở trong nhà và khoá cửa. Cơ quan thực thi pháp luật hiện đang điều tra tại nhiều địa điểm”.
Tờ Sun Journal, dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Lewiston, đưa tin về vụ xả súng tại ba cơ sở kinh doanh riêng biệt: sân chơi bowling Sparetime Recreation, nhà hàng Schengees Bar & Grille và một trung tâm phân phối Walmart.
Trung tâm Y tế Maine ở Lewiston đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đang "phản ứng trước một vụ xả súng hàng loạt, thương vong hàng loạt" và phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận bệnh nhân.
Một quan chức Mỹ cho biết tại Washington rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn về vụ việc và sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ đã nói chuyện qua điện thoại riêng với Thống đốc bang Maine Janet Mills, Thượng nghị sĩ Angus King và Susan Collins, cũng như Nghị sĩ Jared Golden về vụ nổ súng ở Lewiston và đề nghị hỗ trợ đầy đủ của liên bang sau vụ tấn công.
Nếu số người chết là 22 được xác nhận, đây sẽ là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ vụ việc vào tháng 8 năm 2019, khi một tay súng nổ súng vào những người mua sắm tại El Paso Walmart bằng súng trường AK-47, giết chết 23 người trong vụ xả súng mà các công tố viên Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng, được coi là tội ác chống lại người gốc Tây Ban Nha.
Số vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ đã tăng lên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020, với 647 vụ xảy ra vào năm 2022 và 679 vụ dự kiến sẽ xảy ra vào năm 2023, dựa trên xu hướng tính đến tháng 7.
Vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất ở Mỹ được ghi nhận là vụ thảm sát 58 người bởi một tay súng bắn vào lễ hội âm nhạc đồng quê ở Las Vegas từ một khách sạn cao tầng vào năm 2017.
Mai Anh (theo Reuters, NBC News, AP)
(CLO) Lũ quét do mưa lớn bất thường ở Afghanistan đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, theo cơ quan lương thực Liên hợp quốc cho biết hôm 11/5.
(CLO) Nhà leo núi người Nepal, Kami Rita Sherpa, đã leo lên đỉnh Everest lần thứ 29 vào hôm 12/5, phá vỡ kỷ lục bản thân về số lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.
(CLO) Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lại công kích công tố viên và thẩm phán trong phiên tòa hình sự đang xét xử ông ở New York tại một cuộc mít tinh lớn ở bang New Jersey, Mỹ vào thứ Bảy (11/5).
(CLO) Cảnh sát Tunisia đã bắt giữ Sonia Dahmani, một luật sư nổi tiếng, vì những lời chỉ trích của cô này đối với chính quyền của Tổng thống Kais Saied.
(CLO) Số người chết vì mưa lớn ở bang Rio Grande do Sul nằm ở phía nam của Brazil đã tăng lên 136, theo cơ quan chính phủ địa phương cho biết vào thứ Bảy (11/5).