(CLO) Cơ quan nhân quyền Ethiopia hôm Chủ Nhật cho biết, các tay súng ở miền Tây nước này đã giết chết ít nhất 34 người trong một cuộc tấn công vào một chiếc xe bus vào tối thứ Bảy.
Hành động này làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh tại nước này khi một chiến dịch quân sự đang diễn ra ở phía Bắc.
Ủy ban Nhân quyền của Ethiopia cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên sau vụ tấn công "khủng khiếp" nhằm vào xe buýt chở khách ở vùng Benishangul-Gumuz.
Uỷ ban cho biết đã họ đã nhận được báo cáo về các cuộc tấn công "tương tự" và việc nhiều người đang chạy trốn khỏi bạo lực ở nhiều nơi khác trên lãnh thổ đất nước.
Ông Daniel Bekele, người đứng đầu ủy ban cho biết trong một tuyên bố rằng: “Cuộc tấn công mới nhất làm tăng lên những tổn thất về người mà chúng ta cùng phải có trách nhiệm".
Ông kêu gọi các nhà chức trách liên bang và khu vực làm việc cùng nhau trong một chiến lược đối với Benishangul-Gumuz do "tốc độ gia tăng không ngừng" của các cuộc tấn công tại khu vực này.
Theo chính phủ Ethiopia, các nam dân quân có vũ trang đã giết chết ít nhất 45 người tại khu vực này vào tháng 9.
Bạo lực xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa chính phủ Ethiopia và vùng Tigray ở phía Bắc đất nước, nơi đòi ly khai khỏi đất nước. Các chuyên gia cho rằng xung đột có thể khuyến khích các nhóm sắc tộc khác khai thác sự hỗn loạn để thúc đẩy quyền tự trị nhiều hơn, trong khi việc tái triển khai lực lượng tới Tigray có thể khiến các khu vực nhaỵ cảm khác bị suy yếu.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).