(CLO) Sáng 19/5, Ban chuyên án 920G tiếp tục tiến hành khám xét và bắt giữ một chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Trảng Bom - Đồng Nai.
(CLO) Trước khi bị bắt vào ngày 15/4 vì liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả, ông Lương Đình Tiến đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An (từ 1/10/2020), trước đó ông này là Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An.
(CLO) Ngày 15/4, trả lời báo chí, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, sai phạm của ông Lương Đình Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân không liên quan tới Tập đoàn.
(CLO) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất các thủ tục bắt giữ giám đốc công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm ở TP. HCM phục vụ cho công tác mở rộng điều tra “Chuyên án 920G”.
(CLO) Sáng 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở với đối tượng Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra vì liên quan vụ sản xuất, tiêu thụ xăng giả.
(CLO) Hoạt động sản xuất, buôn lậu xăng giả diễn ra đã lâu, trên quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của một số cá nhân, tổ chức bảo kê, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.
(CLO) Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Bù Đăng, Bình Phước bị công an phong tỏa, để điều tra vì liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả.
(CLO) Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nếu phát hiện trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước và địa phương thì sẽ đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm.
(CLO) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) yêu cầu cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(CLO) Theo kết quả điều tra bước đầu vụ án sản xuất, buôn bán xăng dầu giả quy mô lớn tại Đắk Nông và một số tỉnh, thành từ 1/1/2017 đến nay, các đối tượng đã chi hơn 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và các nguyên liệu pha chế, mỗi tháng đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả.