Xây dựng cơ quan báo Đại Đoàn Kết đoàn kết, văn hóa, hiện đại và hội nhập

Thứ bảy, 06/08/2022 12:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết nhiệm kỳ 2022-2025 vừa được diễn ra với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Anh Đạt, quyền Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần cho cơ quan Báo Đại Đoàn Kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là đảm bảo tôn chỉ mục đích, bản sắc của tờ báo Mặt trận, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ và động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài liên quan
xay dung co quan bao dai doan ket doan ket van hoa hien dai va hoi nhap hinh 1

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ cũng phối hợp lãnh đạo tập thể cán bộ, nhân viên thực hiện đoàn kết, tích cực xây dựng và phát triển cơ quan vượt qua khó khăn, thách thức; đảm bảo đời sống và thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Mặc dù tình hình kinh tế nhìn chung còn khó khăn, thị trường báo chí vẫn trong đà khủng hoảng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Báo vẫn cố gắng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh vận động phát hành...để duy trì số lượng, không sụt giảm quá sâu; Tăng cường khai thác các hợp đồng hợp tác truyền thông, quảng cáo với các địa phương, doanh nghiệp. Nhờ đó, trong thời gian qua, Báo vẫn đảm bảo duy trì và cải thiện tốt về thu nhập và nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên thông qua việc thưởng Tết Nguyên đán 2022 tăng 200 - 300% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; bám sát tôn chỉ, mục đích hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt Chi bộ cần có những giải pháp xây dựng và phát triển cơ quan, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên…

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết nhiệm kỳ 2022-2025. Nhà báo Lê Anh Đạt, Quyền Tổng biên tập tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo
Phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” tỉnh Ninh Bình năm 2024

Phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” tỉnh Ninh Bình năm 2024

(CLO) Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng, mục tiêu của công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.

Nghề báo
Người làm báo trẻ kiên định với nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước mọi tình huống

Người làm báo trẻ kiên định với nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước mọi tình huống

(CLO) Theo đồng chí Lê Quốc Minh: "Ngoài tâm huyết, người làm báo còn cần sở hữu nhiều yếu tố đặc biệt khác. Nhà báo cũng như người gác hải đăng mà cụ thể là tinh thần sẵn sàng đối mặt thử thách, khó khăn, kiên định với nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước mọi tình huống".

Nghề báo
Tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 16

Tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 16

(CLO) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có công văn số 7627/MTTW-BTT gửi Hội Nhà báo Việt Nam về phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16, năm 2023-2024.

Nghề báo