Xây dựng hình ảnh đẹp của nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng cử tri

Thứ năm, 06/10/2022 21:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần không ngừng nghiên cứu, lắng nghe, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác; tạo ra hình ảnh đẹp của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri.

Cuối giờ chiều ngày 6/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức Gặp mặt Nữ lãnh đạo quản lý, nữ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV cũng tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng cho đại biểu dân cử; tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội; đồng thời là cầu nối gắn kết nữ đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An là Nhóm đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù mới thành lập nhưng Nhóm có nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vị trí, vai trò tại địa phương, là đại diện cho cử tri và Nhân dân ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

xay dung hinh anh dep cua nu dai bieu quoc hoi va hoi dong nhan dan trong long cu tri hinh 1

Toàn cảnh buổi Gặp mặt Nữ lãnh đạo quản lý, nữ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp của các nữ đại biểu, đặc biệt là những nỗ lực trong thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, tham gia nhiệt tình và trách nhiệm đối với các hoạt động xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thấy rằng, nhiều đại biểu nữ phát biểu rất bản lĩnh, sâu sắc, thuyết phục. Tuy nhiên, yêu cầu của đất nước ngày một cấp bách hơn; mong muốn của địa phương, của cử tri, Nhân dân ngày càng cụ thể hơn, cao hơn. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần không ngừng nghiên cứu, lắng nghe, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác; tạo ra hình ảnh đẹp của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri.

xay dung hinh anh dep cua nu dai bieu quoc hoi va hoi dong nhan dan trong long cu tri hinh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh của mình đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Tỉnh; nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của Tỉnh; tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, những vấn đề Nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan thông tin báo chí trong việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xem xét, theo dõi, phối hợp giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng bằng kinh nghiệm, trí tuệ và trách nhiệm, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; chúc Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra và ngày càng phát triển.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức