Thanh Hoá:

Xe tải cắt thùng về nguyên bản tự tin lưu thông trên đường

Thứ năm, 28/07/2022 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thời gian lực lượng chức năng ra quân quyết liệt, nhiều chủ phương tiện có xe ô tô tải bên tham gia chở vật liệu xây dựng tại Thanh Hoá đã ý thức cắt gỡ bỏ thành thùng xe trở lại nguyên bản.

Theo đó, Thanh Hóa là địa phương có số lượng lớn xe tải ben tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an, các phương tiện đã cắt bỏ thành thùng trở lại nguyên bản.

xe tai cat thung ve nguyen ban tu tin luu thong tren duong hinh 1

Các chủ phương tiện chủ động cắt gỡ thành thùng xe về nguyên bản trên quốc lộ 47 đoạn qua huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Ngày 28/7/2022, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nhiều tuyền đường trên các quốc lộ 1, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217 và các tuyến đường tỉnh, nơi có các mỏ vật liệu xây dựng… trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xuất hiện nhiều hơn những chiếc xe ô tô tải ben đã được cắt gỡ thành thùng, xe có phủ bạt khi chở hàng, giảm thiểu tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu.

Cũng theo quan sát của Phóng viên, ở thời điểm hiện tại đã không còn cảnh từng đoàn xe tải ben chở đất có kích thước cao từ 80cm đến gần 2m nối đuôi nhau chạy rầm rập suốt ngày đêm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ như trước kia.

xe tai cat thung ve nguyen ban tu tin luu thong tren duong hinh 2

Các phương tiện xe nguyên bản lưu thông trên Quốc lộ 45. Ảnh chụp sáng ngày 28/7.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng đoạn qua huyện Nông Cống, Triệu Sơn, Thọ Xuân có phần yên tâm không sợ mất an toàn, bởi các xe quá tải đã không còn hoạt động trên tuyến.

Tuy nhiên, trên dọc tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống vẫn còn một số phương tiện là xe tải dạng thùng không thực hiện đúng quy định về kích thước thành thùng, trọng tải xe gây cản trở giao thông. Ngoài ra, xuất hiện thêm nhiều các phương tiện xe chở keo dạng công nông tự chế đã bị cấm lưu thông nhưng vẫn chở hàng hóa di chuyển trên nhiều tuyến đường quốc lộ.

xe tai cat thung ve nguyen ban tu tin luu thong tren duong hinh 3

Xuất hiện nhiều phương tiện chở keo gây mất an toàn giao thông. Ảnh chụp sáng ngày 28/7.

Theo phản ánh của người dân, hơn một tháng nay các xe vận tải chở vật liệu xây dựng hoạt động trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, quốc lộ 1, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217 và các tuyến đường tỉnh, nơi có các mỏ vật liệu xây dựng… đã gần như chấp hành nghiêm túc quy định về trọng tải và kích thước thùng hàng.

Cũng theo nhiều người dân thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường trên, việc các xe cắt thành thùng trở về nguyên bản có phần "lạ mắt" vì từ nhiều năm nay đã quen việc nhìn xe quá khổ, quá tải chạy rầm rập trên đường.

xe tai cat thung ve nguyen ban tu tin luu thong tren duong hinh 4

Xe công nông bị cấm sử dụng nhưng vẫn thông trên Quốc lộ 45. Ảnh chụp ngày 28/7.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tính từ ngày 20/6/2022, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa và lực lượng Cảnh sát giao thông công an địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt ra quân, tuyên truyền, vận động 92 chủ phương tiện, doanh nghiệp có xe ô tô tải ben tham gia chở vật liệu xây dựng tự giác cắt bỏ phần thành thùng cơi nới đúng với thiết kế của xe; tiến hành cưỡng chế 32 phương tiện cắt bỏ thùng hàng cơi nới.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt kiểm soát 24/24 giờ trong ngày, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, tập trung xử lý nghiêm vi phạm kích thước thùng xe và chở hàng quá tải.

xe tai cat thung ve nguyen ban tu tin luu thong tren duong hinh 5

Xe cắt thùng, phủ bạt đúng quy định.

Có thể thấy, việc các chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc quy định tải trọng sẽ góp phần làm giảm xảy ra tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có chuyển biến tích cực. Trong tháng 7 năm 2022, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã giảm trên 40% số vụ, giảm trên 30% số người chết và 20% người bị thương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, xử lý gần 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 52 tỷ đồng; tạm giữ 1.572 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định 1.572 trường hợp.

Anh Hà

Bình Luận

Tin khác

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông