(NB&CL) Sau một tuần bão đổ bộ vào nước ta, hậu quả về môi trường mà bão số 3 (bão Yagi) để lại vẫn vô cùng nặng nề, trong đó có tình trạng ô nhiễm cao tại những nơi ngập úng, lũ quét... nếu không xử lý kịp thời sẽ dễ phát sinh dịch bệnh.
Huy động toàn lực xử lý môi trường
Hơn một tuần sau khi bão số 3 đổ bộ, nhiều địa phương đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường diện rộng sau bão khi nước bắt đầu rút. Đặc biệt tại các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội,… những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão.
Việc gia súc, gia cầm nhiều nơi chết hàng loạt, có trang trại chết hàng nghìn con gà, vịt, lợn, rồi bùn đất, các vật dụng ngâm trong nước lâu ngày bốc mùi gây khó chịu, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng lớn cuộc sống người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão, các địa phương đã gấp rút ra quân để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Tại Hưng Yên, sáng 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với thành phố Hưng Yên tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khánh cho biết, bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, cây cối, môi trường và gây ra ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Theo ông Nguyễn Bật Khánh, thời điểm nước rút cũng chính là lúc người dân trong tỉnh phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải còn tồn đọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Hưng Yên phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3, qua đó kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, hộ gia đình và nhân dân cùng tham gia dọn dẹp, thu dọn cây gãy, đổ; khơi thông cống, rãnh, kênh mương; thu gom rác thải, phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh... Tại thành phố Hà Nội, bắt đầu từ sáng 14/9, theo chỉ đạo của UBND Thành phố, tất cả các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Xử lý môi trường sau bão số 3 là thách thức lớn vì tình hình mưa nắng thất thường.
Cung ứng đủ hóa chất để làm sạch môi trường
Bộ Y tế cho biết, ngày 12/9/2024, Bộ Y tế đã xuất cấp 13 tấn hóa chất khử khuẩn môi trường (Cloramin B) từ kho phòng chống thiên tai; vận động tài trợ 1 triệu viên khử khuẩn nước Aquatabs từ Tổ chức Y tế thế giới; 200.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) đã chuyển về các địa phương; Bộ Y tế cũng đã đề xuất Chính phủ xuất cấp 1,76 triệu viên hóa chất khử khuẩn nước (Aquatabs) từ nguồn dự trữ quốc gia UNICEF để cho các tỉnh xử lý môi trường sau bão lũ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, về cơ bản các địa phương ý thức cao trong việc làm sạch môi trường, nước rút đến đâu vệ sinh đến đó nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.
Nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão, lũ
Mặc dù các địa phương đã có ý thức cao để xử lý môi trường, sớm đưa cuộc sống trở lại. Tuy nhiên, nguy cơ ô nhiễm môi trường diện rộng, nguy cơ nhiều dịch bệnh bùng phát sau bão, lũ vẫn rất lớn. Đặc biệt, tình trạng mưa nắng thất thường, thời tiết biến đổi lớn trong một ngày khiến cho công việc xử lý môi trường gặp nhiều khó khăn.
Trong khi hậu quả về môi trường do bão số 3 để lại chưa được xử lý xong thì nhiều ngày qua, Hà Nội và một số tỉnh ở miền Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ. Đơn cử, rạng sáng 16/9, Hà Nội đã mưa nhiều nơi gây ngập úng nhiều tuyến phố. Anh Đoàn Quang Huy ở Thanh Xuân cho biết, việc mưa ngập úng diễn ra liên tục, sau bão cây cối ngã đổ vừa dọn xong thì nay mưa lớn ngập cục bộ. “Việc xử lý môi trường rất quan trọng, tuy nhiên thời tiết thất thường, nắng gắt, mưa lớn xen kẽ khiến cho công việc trở nên khó khăn” – anh Đoàn Quang Huy chia sẻ.
Không chỉ tại Hà Nội, hiện nhiều nơi tình trạng ngập úng vẫn còn xảy ra cục bộ, nước rút nhưng xác động vật trôi nổi trên sông, ao hồ vẫn còn. Việc xử lý không thể ngày một ngày hai là xong. “Bài toán môi trường cần thiết phải tính dài hơn, không chỉ ra quân một hai ngày là sạch sẽ” – anh Đoàn Quang Huy bày tỏ quan điểm.
Trong khi bài toán môi trường đang là một thách thức lớn sau bão số 3, thì tình hình dịch bệnh cũng đang có những diễn biến phức tạp. Trong tuần qua (6/9 đến 13/9), thành phố ghi nhận 227 ca Sốt xuất huyết, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 27 quận, huyện, thị xã.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, nhận định, đánh giá dịch Sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm (tháng 9 đến tháng 11), với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường kết hợp mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh. Đồng thời, kết quả giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo số ca mắc Sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Bên cạnh sốt xuất huyết, bác sĩ Phùng Thị Thúy Hằng, Phó trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai lo ngại, với lượng mưa lớn gây ngập lụt, đem theo chất bẩn, độc hại, môi trường ô nhiễm là nguyên nhân gây các bệnh truyền nhiễm tại mắt, trong đó bệnh viêm kết mạc là phổ biến, có thể bùng phát thành dịch sau lũ. Viêm kết mạc sẽ gia tăng ở cộng đồng thiếu nước sạch, lứa tuổi dễ mắc các bệnh mắt thuộc 2 nhóm là trẻ em dưới 15 tuổi và người lớn trên 60 tuổi, bệnh rất dễ lây, có thể thành các vụ dịch lớn.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Cục Y tế dự phòng đã đưa ra cảnh báo tổ chức giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong và sau mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...
Có thể thấy, môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn dịch bệnh lây lan là bài toán khó cần phải đặt ra cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Để tránh bị “thiên tai kép” cần thiết có sự chung tay của toàn xã hội trong việc xử lý môi trường, phòng bệnh nhằm hạn chế dịch chồng dịch.
Cách xử lý xác súc vật chết
Một trong những thách thức hiện nay là xử lý tình trạng xác chết động vật trôi nổi. Theo các chuyên gia, vị trí chôn xác súc vật tốt nhất là chôn ở ngoài đồng, xa các nguồn nước (ao, sông, hồ… ) ít nhất 50 m. Có thể chôn xác súc vật ở trong vườn nhưng cần lưu ý là phải cách xa các giếng nước ít nhất 30 m và phải xử lý kỹ bằng hóa chất khử trùng tẩy uế. Đảm bảo xác súc vật được vùi sâu dưới đất ít nhất 0,8 m. Chuyển toàn bộ xác súc vật và hớt một lớp đất dày 10cm chỗ xác súc vật nằm cho vào hố chôn. Đổ 2-3 kg vôi bột lên trên, hoặc phun dung dịch hóa chất khử trùng, tẩy uế (Crezin, Cloramin…) nồng độ cao (có thể tới 100mg/l Cloramin 27%) rồi lấp đất, lèn chặt. Cắm biển báo hiệu nơi chôn xác súc vật để tránh bị đào bới.
(CLO) Đêm muộn ngày vía Thần Tài, hàng trăm người vẫn ngồi xếp hàng chờ đợi để được mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội). Hầu hết đều phải chờ đợi trên một giờ đồng hồ mới đến lượt mua vàng.
(CLO) Về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu luật mới phải tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, những nút thắt trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Luật phải bao quát tối đa, không để khoảng trống pháp lý, tránh tình trạng có những tình huống xảy ra trong thực tiễn nhưng luật không quy định.
(CLO) Chiều ngày 7/2, thực hiện Chương trình công tác năm 2025, để chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.
(CLO) Chiều 7/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(CLO) Theo thông báo mới từ Ban Tổ chức giải đấu V-League 2024/25, sẽ có tới 11 cầu thủ và một quan chức phải ngồi ngoài ở vòng này, một số nhận thẻ đỏ ở trận trước, còn lại nhận đủ ba thẻ vàng và quyết định kỷ luật từ Ban Tổ chức.
(CLO) Ngày 7/2, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 5 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng của đơn vị này.
(CLO) Ngày 7/2, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) do ông QU Dongyu (Khuất Đông Ngọc) - Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã có chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại cánh đồng lúa Tam Cốc (xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình).
(CLO) Tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, tận dụng các tiềm năng và thế mạnh của hai nước, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên hơn 1 tỷ USD.
(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh trong tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, đảm bảo chất lượng và tiến độ các đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, ông biểu dương lãnh đạo các ban, ngành, đặc biệt là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vì tinh thần gương mẫu, tự nguyện xin nghỉ trước tuổi, tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 8/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có mưa rào rải rác. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, trời rét hại, mưa tuyết và băng giá cảnh báo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người và vật nuôi.
(CLO) Thường vụ Quốc hội quyết định bỏ đề xuất tăng một bậc lương cho nhà giáo xếp lương lần đầu, với lý do chính sách này chưa hợp lý với ngành nghề khác.
(CLO) Theo chuyên gia, cúm A ngoài các triệu chứng ban đầu như cúm mùa, thì trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da mắt xung huyết, họng sung huyết, đỏ toàn bộ, trẻ mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản…
(CLO) Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chủng cúm lưu hành hiện nay là cúm mùa, không phải chủng đặc biệt nhưng cũng cần có biện pháp phòng bệnh.
(CLO) Hiện nay, dịch cúm trên toàn cầu diễn biến phức tạp, tại Nhật Bản có 9,5 triệu người mắc. Tại Việt Nam một số người có bệnh nền mắc cúm A đang phải thở máy, chuyên gia khuyến cáo người bệnh nền cần cẩn trọng khi nhiễm cúm.
(CLO) Theo thông tin từ bác sĩ, các trường hợp mắc cúm A chuyển biến nặng đều là người mang bệnh nền, có tiền sử về bệnh lý phổi hoặc hút thuốc lá lâu năm.
(CLO) Dịp Tết Nguyên đán 2025, TP HCM ghi nhận 1.782 lượt người đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông, con số này giảm 32% so với cùng kỳ năm 2024.
(CLO) Hiện nay, theo quy định có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vắc xin. Tới đây, Bộ Y tế bổ sung thêm vắc xin phòng bệnh do phế cầu gây ra vào chương trình tiêm chủng bắt buộc.
(CLO) Khả năng thiếu tạm thời thuốc Concerta tại thị trường Việt Nam được nhà sản xuất thông báo, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó để không ảnh hưởng đến công tác điều trị.
(CLO) Dịp nghỉ Tết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Thậm chí, có ngày Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận hơn 300 người bệnh.
(CLO) Trong số 34 bệnh nhân ngộ độc do uống nhầm thuốc chuột, hiện còn 11 bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và đánh giá lại, để xem xét sớm ra viện.